Ít nhất 8 người thiệt mạng sau khi một tàu chở 51 người bị lật úp ở ngoài khơi Borneo, Indonesia, hôm nay (25/7).

Straits Times dẫn lời các nhân chứng cho hay, hành khách từ trên tàu đã nhảy xuống nước dù không có áo phao. Lực lượng cứu hộ cho hay, nhiều người có thể vẫn đang kẹt trong con tàu chìm ở ngoài một cảng đông đúc.

{keywords}
Ảnh: EPA

"Khi mới đi được khoảng 10 phút thì tàu gặp sóng. Nó bắt đầu lắc rồi chìm khi đang ở rất gần bờ", Octavianto, một phát ngôn viên của lực lượng tìm kiếm và cứu hộ địa phương cho hay.

8 người được tìm thấy đã chết, trong khi đó có 22 người, gồm một nam du khách Đức, đã được cứu sống và đưa vào bờ, Octavianto cho hay.

Hải quân Indonesia đã được phái tới hiện trường để giúp các hành khách còn lại. Tuy nhiên, bản kê hành khách trong vùng thường không ghi đầy đủ số người có mặt trên tàu.

Vụ tai nạn xảy ra khi tàu rời cảng Tarakan, tỉnh Bắc Borneo vào sáng nay để tới Tanjung Selor.

"Các nhân chứng cho hay, tàu lật khi biển rất yên ả và tôi cho rằng tai nạn không phải do biển động", Octavianto nói. "Tuy nhiên, vào thời điểm đó, cảng rất nhộn nhịp, tàu ra vào đông đúc và đó có thể là nguyên nhân gây sóng ập vào con tàu trên".

Đây là tai nạn tàu bè mới nhất ở Indonesia, quốc gia dựa nhiều vào tàu thuyền để đưa người dân đi quanh 17.000 hòn đảo.

  • Hoài Linh
Hải quân Triều Tiên thực sự mạnh cỡ nào?

Hải quân Triều Tiên thực sự mạnh cỡ nào?

Hải quân Triều Tiên có khoảng 60.000 người, ít ỏi nhất trong số 3 quân chủng của nước này. Hải quân chỉ bằng 1/20 của lục quân và 1/2 không quân.

Cảnh bi thảm của phụ nữ ngoại lấy chồng IS

Cảnh bi thảm của phụ nữ ngoại lấy chồng IS

Hẹn hò cấp tốc, phụ nữ đánh nhau trong các ký túc xá nữ và những kẻ cuồng tín chỉ quan tâm tới tình dục...là những gì diễn ra với những phụ nữ kết hôn với quân khủng bố IS.

Người cứu mạng lãnh tụ Triều Tiên

Người cứu mạng lãnh tụ Triều Tiên

Ngày 1/3/1946, một sĩ quan Liên Xô đã liều mình nằm đè lên quả lựu đạn để cứu mạng lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành.