Người dân Nhật Bản và các du khách đang tận hưởng những ngày đẹp nhất và rực rỡ nhất trong năm với mùa hoa anh đào.

Năm nay, hoa anh đào nở muộn hơn vài ngày so với dự kiến.

Tại Okinawa, hoa bắt đầu nở từ tháng Giêng, và sau đó tới Kyoto và Tokyo vào cuối tháng Ba hoặc đầu tháng Tư.

Hoa ở khu vực Hokkaidō sẽ nở muộn hơn vài tuần sau đó.

Người Nhật thường rất chú tâm tới việc dự báo thời tiết trước khi hoa nở, và cùng nhau đến các công viên lớn, các ngôi đền thờ cùng với gia đình, bạn bè để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt sắc của hoa anh đào.

  • Lê Thu (theo Pravda/AP)