Đợt nắng kỷ lục kéo dài nhiều ngày tiếp tục gây ra những vấn đề nghiêm trọng ở đông Trung Quốc. Cây trồng chết hàng loạt vì nhiệt độ quá cao và tình trạng thiếu nước sinh hoạt đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người.

TIN BÀI LIÊN QUAN:


{keywords}

Yang Jinbao, một nông dân trồng đào ở thành phố Fenghua thuộc tỉnh Chiết Giang, đau lòng chứng kiến vườn cây của anh héo khô. Nơi đây đã trải qua một ngày nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ lên đến 43,5 độ C hôm 7/8, cao chưa từng có trong một thập niên qua.

{keywords}

Cũng ở tỉnh Chiết Giang, người dân trồng rau ở thành phố Shaoxing chịu thiệt hại nặng khi rau màu của họ héo rũ trên cánh đồng khô cạn.

{keywords}

Shaoxing nếm trải nắng nóng như thiêu đốt với nền nhiệt hơn 40 độ C trong nhiều ngày liên tiếp.
{keywords}

{keywords}

{keywords}
Trong các bức ảnh chụp ngày 12/8 này là những cây rau chết khô ở một cánh đồng Shaoxing.

{keywords}

Một phụ nữ bước qua một ga tàu điện ngầm ở Hàng Châu.

{keywords}

Các nông trường chè cháy nắng ở Longjing thuộc Hàng Châu, Chiết Giang ngày 12/8. 

{keywords}

Ở Thượng Hải, nắng nóng kỷ lục đã cướp mạng sống của ít nhất 10 người. Trong khi đó tại tỉnh Sơn Đông, nhiệt độ ngoài trời ở thành phố Jinan cao tới mức người ta có thể rán trứng và tôm trên nắp cống.

Thanh Hảo (Tổng hợp)