Một vụ nổ vừa xảy ra tối nay (2/9) tại chợ đêm thành phố Davao, miền nam Philippines, làm ít nhất 10 người thiệt mạng.

{keywords}

Nhiều người bị thương được đưa tới bệnh viện. (Ảnh: Rappler)

Phát ngôn viên Tổng thống Philippines Ernesto Abella cho biết, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 60 người khác bị thương trong vụ nổ ở chợ đêm tại thành phố Davao.

Trước đó, phát ngôn viên cảnh sát thành phố Davao - Catherine dela Rey cho hay, vụ nổ trên xảy ra vào khoảng 22h20 (giờ địa phương).

Theo lời các nhân chứng, họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn, khói bốc lên từ hiện trường.

Những người bị thương đã nhanh chóng được xe cứu thương di chuyển tới bệnh viện San Pedro và Trung tâm Y tế miền nam Philippines, để được chữa trị.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ. Cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra.

Davao là thành phố quê nhà của đương kim Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

"Ông Duterte hiện ở Davao nhưng đã an toàn. Ông ở tại một đồn cảnh sát sau khi vụ nổ xảy ra", Paolo Duterte, con trai Tổng thống và là Phó thị trưởng Davao, nói với Reuters.

Dương Lâm