"Tổng thống Putin đã nêu chi tiết về một loạt cuộc hội đàm được tổ chức giữa các đại diện của Nga và Ukraine trong những ngày gần đây. Ba nhà lãnh đạo cũng xem xét một số vấn đề liên quan đến các thỏa thuận đang được thảo luận về việc thực thi các yêu cầu từ phía Nga, và đã đồng ý sẽ tiếp tục liên lạc về các vấn đề liên quan đến Ukraine", hãng thông tấn TASS, dẫn thông báo từ Điện Kremlin hôm nay, cho biết.

{keywords}
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Cũng tại cuộc điện đàm, Tổng thống Putin đã thông báo với hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức về tình hình nhân đạo trên thực tế tại các khu vực mà Nga triển khai hoạt động quân sự đặc biệt tại vùng Donbass, miền đông Ukraine.

Ông Putin nêu rõ các lực lượng an ninh Ukraine đã vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của luật nhân đạo quốc tế như bắt giữ dân thường làm con tin hay sử dụng làm "lá chắn sống", bố trí vũ khí hạng nặng tại các khu dân cư, gần bệnh viện, trường học, trường mẫu giáo... Ngoài ra, hoạt động sơ tán dân thường qua các hàng lang nhân đạo mà Nga mở ra cũng bị cản trở.

Tổng thống Putin kêu gọi Tổng thống Macron và Thủ tướng Scholz hối thúc chính quyền Ukraine ngăn chặn các hành vi phạm tội như vậy. 

Trong một diễn biến khác, giới chức Nga cùng ngày tuyên bố quân đội nước này có thể nhắm mục tiêu vào nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây ở Ukraine.

“Chúng tôi đã cảnh báo Mỹ rằng, việc dàn dựng để cung cấp vũ khí từ một số nước khác cho Ukraine không chỉ là một động thái gây nguy hiểm, mà còn biến các đoàn xe chở những vũ khí này thành mục tiêu hợp pháp", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói trên truyền hình nhà nước.

Cũng trong ngày 12/3, truyền thông Nga đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng đàm phán và thỏa hiệp với Nga, đồng thời đề nghị Thủ tướng Israel Naftali Bennett tổ chức cuộc đối thoại hòa bình giữa lãnh đạo 2 nước ở Jerusalem.

“Một nhóm các đại diện của Ukraine và Nga đang thảo luận những vấn đề cụ thể. Họ đã bắt đầu thương lương về một điều gì đó, chứ không chỉ đưa cho nhau các tối hậu thư”, Tổng thống Zelensky nói trong một cuộc họp báo với truyền thông nước ngoài, theo trang tin của Russia Today.

“Chúng tôi đã trao đổi với Thủ tướng Israel Naftali Bennett, và tôi đã nói rằng việc tổ chức các cuộc gặp ở Nga hay Belarus là không phù hợp. Tôi không nói đến các cuộc gặp cấp chuyên viên, mà là về cuộc gặp cấp lãnh đạo. Liệu tôi có nghĩ Israel và Jerusalem có thể là địa điểm phù hợp không? Đúng vậy, tôi đã nói với Thủ tướng Bennett điều đó”, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh nếu kết quả cuộc gặp diễn ra thành công, đất nước của ông sẽ cần một số "đảm bảo về an ninh" nhằm giải quyết xung đột. không chỉ từ phía Nga mà còn từ phía các nhà lãnh đạo phương Tây.

>>> Cập nhật chiến sự Nga - Ukraine hiện nay trên VietNamNet

Việt Anh

Nga công bố thiệt hại phía Ukraine, kho dầu gần Kiev cháy rừng rực

Nga công bố thiệt hại phía Ukraine, kho dầu gần Kiev cháy rừng rực

Quân Nga đã phá hủy tổng cộng 3.491 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine kể từ đầu chiến dịch đến nay, và "tiếp tục tấn công trên một mặt trận rộng lớn".

EU không cấm vận dầu khí Nga, từ chối cho Ukraine gia nhập nhanh

EU không cấm vận dầu khí Nga, từ chối cho Ukraine gia nhập nhanh

Các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) lên án "nỗi đau" mà Nga gây ra với Ukraine, nhưng từ chối đề nghị của Kiev cho nước này nhanh chóng gia nhập khối.