Cảnh sát Ấn Độ vừa tiến hành bắt giữ Pinki, 24 tuổi và chồng của cô ta - Ratibhawan Dube, 28 tuổi vì tội bắt cóc một bé gái 2 tuổi tại ga tàu hỏa Hazrat Nizamuddin ở thủ đô New Delhi.

Camera an ninh tại nhà ga đã ghi được cảnh vợ chồng nghi phạm đang di chuyển trên sân ga, gần sát các đường ray. Bọn chúng sau đó ngồi ghế chờ, cạnh nơi một số hành khách đang nằm ngủ trong lúc chờ tàu.

Quan sát thấy một gia đình đang say ngủ, Pinki đã tiến lại gần, bế thốc bé gái vẫn còn mơ màng và đưa đi. Cặp vợ chồng bắt cóc sau đó mang theo nạn nhân rời khỏi ga mà không bị phát hiện.

Theo trang News Nation, sau khi tỉnh dậy và phát hiện bị mất con, bố mẹ bé gái mới tá hỏa báo cảnh sát. Dựa theo hình ảnh nghi phạm trích xuất từ camera giám sát, nhà chức trách rốt cuộc đã tóm được vợ chồng Pinki tại một ngôi nhà chúng thuê ở Ghaziabad và trao trả bé gái bị bắt cóc cho gia đình em.

Tuấn Anh