Tiger Woods, người đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương, vừa xác nhận chính thức về sự trở lại của Hero World Challenge.

Năm ngoái, Hero World Challenge không thể tranh tài do ảnh hưởng của Covid-19.

{keywords}
Tiger Woods sẽ xuất hiện ở Hero World Challenge

Hero World Challenge là giải golf được tổ chức bởi TGR Foundation, quỹ từ thiện mà Tiger Woods sáng lập.

Giải đấu năm nay sẽ diễn ra ở Albany Resort, Bahamas, vào tháng 12.

BTC sự kiện vừa công bố 15 trong số 20 tay golf hàng đầu thế giới sẽ tham dự cuộc tranh tài ở Bahamas.

Collin Morikawa (số 3) là người có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng tham gia giải đấu.

Tiếp theo là nhà vô địch FedEx Cup Patrick Cantlay và Xander Schauffele. Những người đáng chú ý khác có Bryson DeChambeau, Justin Thomas, Rory McIlroy, Brooks Koepka và Jordan Spieth.

Tuy nhiên, hai golfer đứng đầu thế giới - Jon Rahm và Dustin Johnson - không có mặt trong danh sách tranh tài.

Ngoài ra, Henrik Stenson sẽ tham dự với mục tiêu bảo vệ danh hiệu mà anh giành được năm 2019.

"Rất vui mừng được chào đón những ngôi sao hàng đấu đến với Hero World Challenge", Woods đăng trên mạng xã hội. "Với 15 trong số 20 người đứng đầu thế giới, tôi biết đó sẽ là một tuần lễ tuyệt vời".

Hero World Challenge nằm trong lịch thi đấu PGA Tour, nhưng không được tính điểm FedEx Cup.

TT

Tiger Woods và cuộc chiến với số phận

Tiger Woods và cuộc chiến với số phận

Tiger Woods tái xuất trước công chúng khi đang hồi phục sau tai nạn giao thông bị gãy chân, hướng đến sự trở lại trên sân golf.