Barca đang hướng đến cuộc cách mạng nhân sự mùa hè 2020, cho dù có hay không có Lionel Messi - người đang mâu thuẫn gay gắt với các quan chức ở Nou Camp.

Theo Mundo Deportivo, một trong những mục tiêu mà Barca đang quan tâm là Kalidou Koulibaly.

{keywords}
Barca cạnh tranh quyết liệt với MU để lấy Koulibaly

Mùa này, Barca phòng ngự rất tệ, khi Pique đã lớn tuổi và thường xuyên mắc sai lầm, cũng như liên tục nhận thẻ phạt.

Bộ đôi người Pháp Clement Lenglet và Samuel Umtiti đều có hạn chế nhất định, đặc biệt là tâm lý.

Chính vì thế, Chủ tịch Bartomeu gấp rút triển khai kế hoạch mua Koulibaly bằng mọi giá.

Koulibaly đang chuẩn bị tái xuất Napoli sau thời gian chấn thương. Trung vệ người Senegal có tố chất thủ lĩnh và sự điềm tĩnh, nên được các CLB lớn theo đuổi.

Trước đó, MU được cho là đội giành "pole" trong cuộc đua giành chữ ký của Koulibaly.

Mặc dù vậy, sự can thiệp của Barca khiến cho MU gặp trở ngại lớn. Sức hấp dẫn giữa hai đội hiện có khoảng cách không hề nhỏ.

Cho dù Barca khủng hoảng, các ngôi sao vẫn yêu thích đến xứ Catalunya hơn so với đến MU - đội bóng bất ổn nhiều năm qua.

Barca dự kiến đàm phán chính thức với Napoli về Koulibaly khi hai đội gặp nhau trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, ngày 25/2 tới ở Italia.

Sau đó, khi đá lượt về ở Nou Camp ngày 18/2, hai bên sẽ chính thức chốt các thỏa thuận.

ĐP