Rashford và Martial đều ghi 19 bàn trong chiến dịch hiện tại những con số đẹp nhất trong sự nghiệp của họ. Tuy nhiên, HLV Solskjaer chỉ rõ, ngay cả vậy thì họ cũng sẽ phải cạnh tranh vị trí khi MU được liên kết với những cái tên như Jadon Sancho, Jack Grealish, chứ không mặc nhiên được đảm bảo suất đá chính.

{keywords}
HLV Solskjaer cảnh báo, ở MU không ai đảm bảo được đá mọi trận đấu và đừng nghĩ mình không thể thay thế

Tại MU, ở vị trí nào bạn cũng đều phải thực hiện cạnh tranh. Nếu bạn nghĩ rằng mình có đặc quyền được chơi mọi trận và đang làm tốt đến mức chúng tôi không thể kiếm được người thay thế thì bạn sai lầm.

Tôi đã ở Old Trafford nhiều năm trong vai trò cầu thủ và thấu rõ điều này. Ở vị trí tiền đạo của tôi, MU lần lượt đón Teddy Sheringham đến, Dwight Yorke đến, rồi Ruud Van Nistelrooy, Wayne Rooney.

Chúng tôi luôn hướng đến sự cải thiện mỗi ngày và nếu không tiến bộ, mọi người có thể phải tìm một nơi khác, bởi vì ở MU mỗi người đều phải trở nên tốt hơn".

Quyết định bán Lukaku cho Inter Milan vào mùa hè năm ngoái, chọn lựa đặt niềm tin vào bộ đôi Rashford – Martial đã gây những hoài nghi. Nhưng cặp đôi này đã không phụ lòng HLV Solskjaer, đảm bảo có thể đạt con số 20 bàn thắng/mùa/người. Đây sẽ là lần đầu tiên các chân sút MU làm được điều này, kể từ khi Berbatov và Javier Hernandez làm được ở mùa giải 2010/11.

Martial và Rashford chuẩn bị trở lại đội hình xuất phát MU làm khách Brighton đêm nay (2h15’ ngày 1/7, giờ VN), vòng 32 Premier League, sau khi được HLV Solskjaer xếp dự bị ở tứ kết MU thắng Norwich 2-1.

Gặp Brighton là 1 trong 5/7 trận đấu còn lại của MU, chỉ phải gặp những đối thủ ngoài top 8 dự báo sẽ thuận lợi cho Quỷ đỏ. Nhưng Solskjaer cảnh báo học trò không được chủ quan, vì những bài học thất bại hồi đầu mùa còn đó.

L.H