Thái Lan bước vào trận gặp chủ nhà UAE với rất nhiều áp lực, sau khi bị Indonesia cầm hòa 2-2.

"Kết quả hòa Indonesia thực sự khiến chúng tôi tiếc nuối", Ekanit Panya thừa nhận trong lúc chuẩn bị cho cuộc chiến với UAE.

{keywords}
Ekanit Panya muốn ghi bàn vào lưới UAE

Để có hy vọng đi tiếp vào giai đoạn 3, vòng loại World Cup 2022, trước mắt Thái Lan phải thắng UAE trên sân Zabeel (23h45 ngày 7/6).

"Chúng tôi phải sửa sai"Ekanit Panya lên tiếng đầy tự tin. "Trong trận đấu với UAE, chúng tôi phải lấy trọn 3 điểm".

Ekanit Panya thể hiện mong muốn một lần nữa sút tung lưới UAE.

Trong trận lượt đi trên sân nhà Thammasat, Ekanit Panya ghi bàn giúp Thái Lan thắng UAE 2-1.

Đó cũng là bàn đầu tiên và duy nhất mà cầu thủ 21 tuổi này ghi được cho đến nay.

"Trận đấu với UAE ở Thammasat là kỷ niệm đẹp với tôi. Thái Lan chiến thắng và tôi ghi bàn.

Tôi cố gắng để thể hiện mình một lần nữa. Tôi đã cải thiện được nhiều về thể lực, cũng như tinh thần để có phong độ tốt.

UAE rất mạnh. Chúng tôi phải tìm ra điểm yếu của họ, và cả đội cần gắn bó hơn nữa.

Tôi muốn một lần nữa ghi bàn. Mục tiêu của Thái Lan là giành 6 điểm trong 2 trận cuối cùng".

TT

HLV Akira Nishino lo âu về Thái Lan

HLV Akira Nishino lo âu về Thái Lan

HLV Akira Nishino thừa nhận không hài lòng về sự chuẩn bị của Thái Lan, trước khi vòng loại World Cup 2022 trở lại.