- Sau khi vùi dập đội chủ nhà U16 Campuchia với tỷ số 6-0 ở lượt trận thứ 3 bảng B, U16 Thái Lan chính thức có vé vào bán kết và khả năng lớn sẽ gặp U16 Việt Nam ở trận đấu cuối cùng của giải.

Cũng như U16 Việt Nam ở bảng A, U16 Thái Lan thể hiện sức mạnh tuyệt đối ở bảng B với 3 trận toàn thắng. Chiều qua, trước đội chủ nhà Campuchia, U16 Thái Lan đã có chiến thắng đậm nhất từ đầu giải, khi ghi tới 6 bàn thắng vào lưới đối thủ.

Chiến thắng này cũng giúp U16 Thái Lan chắc chắn giành ngôi đầu bảng B bởi giải đấu ưu tiên tính thành tích đối đầu trực tiếp. Đối thủ của U16 Thái Lan khả năng sẽ là U16 Australia hoặc U16 Malaysia. Là ai trong số 2 đội bóng này thì U16 Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn.

{keywords}

U16 Thái Lan là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch

Có một điều đáng chú ý là do trùng thời điểm tháng 7 có đến 2 giải là U16 Đông Nam Á và giải trẻ quốc tế diễn ra ở Thượng Hải - Trung Quốc nên LĐBĐ Thái Lan lựa chọn 2 đội U16 tham dự 2 giải. Trong đó, chỉ có 6 thành viên thuộc đội tuyển U16 Thái Lan thi đấu năm 2015 được giữ lại để sang Campuchia đá Giải U16 Đông Nam Á, số còn lại sang Trung Quốc tranh tài.

Tại giải đấu ở Thượng Hải, U16 Thái Lan gặp chỉ toàn là học sinh trung học các trường của Mỹ, Trung Quốc nên họ dễ dàng có những trận thắng rất đậm như 31-0, 19-1...

Như vậy, dù không có lực lượng mạnh nhất nhưng với sự đào tạo bàn bản và được tham gia nhiều giải đấu quốc tế để cọ xát, U16 Thái Lan đang là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch giải U16 Đông Nam Á 2016. Tất nhiên, U16 Việt Nam sẽ không để điều đó xảy ra bởi thầy trò HLV Đinh Thế Nam cũng đang có sự tự tin rất cao.

U16 Việt Nam đã kết thúc vòng bảng với 4 thắng 1 hòa, có 13 điểm, ghi 17 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 4, dẫn đầu bảng A. Đối thủ của thầy trò HLV Đinh Thế Nam tại bán kết nhiều khả năng sẽ là chủ nhà U16 Campuchia. Nếu chơi đúng sức, U16 Việt Nam đủ khả năng vào chung kết.

S.N