Thất thủ trước B.Bình Dương ngay tại Hàng Đẫy, HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận lối chơi của Hà Nội không trơn tru. Ông Nghiêm nói: "Lối chơi của Hà Nội chưa được trơn tru. Chúng tôi có những nhân tố mới nhưng họ chưa hòa nhập được với đội bóng. Các cầu thủ đã chơi rất nỗ lực nhưng kết quả chưa được như ý.

Để chơi được với đội bóng thì cần có thời gian và điểm rơi phong độ. Với tôi việc ghi bàn không quan trọng lắm, quan trọng là phải hòa nhập được với lối chơi của toàn đội. Bruno ở Viettel, Geovane ở Sài Gòn FC có thể đá cá nhân, nhưng về Hà Nội thì phải chơi phối hợp với toàn đội. Họ cần thêm thời gian".

{keywords}
Hà Nội dẫn bàn trước nhưng đã để thua ngược 1-2

Thuyền trưởng CLB Hà Nội thừa nhận hàng phòng ngự có vấn đề sau hai trận thua vừa qua: "Sau trận thua 0-3 ngày ra quân, các cầu thủ Hà Nội đặt mục tiêu rất lớn. Nhưng 2 bàn thua hôm nay lại diễn ra rất đơn giản. Hàng phòng ngự Hà Nội từ xưa đến nay chưa bao giờ là tốt. Để khắc phục thì cần chú ý.

Chúng tôi dâng cao tấn công nhưng lại mất cầu thủ đánh chặn như Moses. Khi gặp các đội chơi phản công, Hà Nội gặp khó vì không có ai đánh chặn cho Thành Chung, Việt Anh hay Duy Mạnh".

Thua 2 trận liên tiếp, Hà Nội gặp khó trong cuộc đua vào Top 6 để tranh ngôi vô địch ở giai đoạn 2. Nói về điều này, HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận đội bóng của mình hoàn toàn có thể rơi xuống nhóm tranh trụ hạng.

{keywords}
Nỗi buồn của Quang Hải và các đồng đội

"Qua 2 vòng Hà Nội chưa có điểm. Hà Nội chưa chắc đã lọt vào Top 6, có thể sẽ phải xuống Top 8 sau giai đoạn 1. Chưa biết tình hình thế nào cả. Chúng tôi phải cố gắng những trận đấu tới. 

Khi đặt mục tiêu mà không đạt được thì tôi phải là người chịu trách nhiệm. Thể thức năm nay rất khó khăn và Hà Nội phải cố gắng chắt chiu. Mới có 2 vòng đấu thôi nhưng nếu không chặn được việc phong độ xuống như thế này thì Hà Nội hoàn toàn có thể rơi xuống Top 8", HLV Chu Đình Nghiêm lo lắng.

{keywords}
Bình Dương thắng xứng đáng

Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: "Hai đội đều chơi pressing ngay từ đầu, tốc độ trận đấu rất nhanh. Quan trọng chúng tôi đã kiềm chế được Hà Nội. Ban đầu chúng tôi bị ngợp, nhưng sau đó may mắn có được bàn thắng và lấy lại được tinh thần. Trong suy nghĩ của tôi, hòa trận này cũng là tốt rồi. 

Hà Nội có sự khởi đầu tệ. Điều này đã từng xảy ra với Hà Nội, nhưng tôi tin họ có thể trở lại được. Nhưng V-League 2021 không còn đá đủ lượt đi lượt về nữa, nên tình hình năm nay rất căng thẳng. Đối với B.Bình Dương, chúng tôi cố gắng lọt vào top 6".

Video Hà Nội 1-2 Bình Dương:

Lịch Thi Đấu LS V-League 1 2021
Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh
22/01
22/01 17:00 Hoàng Anh Gia Lai 2:1 Sông Lam Nghệ An Vòng 2  
23/01
23/01 17:00 Binh Dinh 1:0 Sài Gòn FC Vòng 2  
23/01 18:00 Hải Phòng FC 3:2 Nam Định FC Vòng 2  
23/01 19:15 Hà Nội FC 1:2 Bình Dương FC Vòng 2  
24/01
24/01 17:00 Thanh Hóa -:- Viettel FC Vòng 2  
24/01 18:00 Than Quảng Ninh FC -:- SHB Đà Nẵng FC Vòng 2  
24/01 19:15 Hồ Chí Minh City -:- Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Vòng 2  

 Huy Phong