Nền tảng cho sự quật khởi trở lại của nhà ĐKVĐ không gì khác chính là chiến thắng 1-0 trước đội đầu bảng Sahako ở vòng đấu thứ 7 diễn ra cách đây 2 ngày.

Để rồi, từ chiến thắng này Thái Sơn Nam đã chơi ổn dần trở lại và có tiếp 3 điểm trước Cao Bằng sau khi đánh bại đối thủ này với tỉ số 5-2 ở vòng thứ 8 vào chiều 2/5

{keywords}
Thái Sơn Nam (áo trắng) đang quật khởi trở lại


Hai chiến thắng liên tiếp, cùng lúc Sahako chỉ có 1 điểm trước Thái Sơn Bắc tại vòng 8 đã đủ để Thái Sơn Nam áp sát ngôi đầu với vỏn vẹn số điểm bằng một trận hoà mà thôi. 

Nếu như Thái Sơn Nam đang quật khởi trở lại, thì việc Kardiachain Sài Gòn FC có mặt ở vị trí thứ 3 sau vòng 8 là khá bất ngờ. Tuy nhiên, Kardiachain Sài Gòn FC đã biết cách tận dụng những thất bại của các đội xếp trên để “tỉ mỉ” gom điểm số thì vị trí hiện tại cũng không quá khó hiểu.

Sau 8 vòng đấu, Cao Bằng và Quảng Nam đang là những đội bóng tạm thời xếp dưới đáy BXH, cùng lúc Sahako chỉ còn hơn Thái Sơn Nam đúng 1 điểm để duy trì ngôi đầu sau 8 lượt trận.

P.V