-  Tòa án Barcelona vừa đưa ra phán quyết với mức án 21 tháng tù giam cho Lionel Messi và cha của anh vì tội danh trốn thuế.

Messi và cha anh, ông Jorge Messi, bị cáo buộc hành vi trốn khoản thuế 4,1 triệu euro, diễn ra trong giai đoạn 2007-2009.

Đây là tiền liên quan đến bản quyền hình ảnh và các hợp đồng quảng cáo. Ông Jorge và Messi bị cáo buộc đã lập công ty ảo ở nước ngoài để tránh các khoản thuế thu nhập.

{keywords}

Theo các tài liệu của tòa án, trong thời gian 2007-2009, Messi kiếm được khoản thu nhập riêng 10,1 triệu euro. Khoản thuế phải đóng là 4,1 triệu euro nhưng anh và cha mình không khai báo.

Trong thời gian qua, hai cha con Messi liên tục phải ra tòa án để giải trình.

Bản thân Messi nhiều lần khẳng định, “tôi không biết gì. Tôi hoàn toàn tin tưởng các hợp đồng mà cha tôi đưa tôi ký”.

Trong quá trình xét xử, các luật sư Nhà nước đề xuất mức án tù giam 22 tháng và 15 ngày cho ông Jorge và Leo.

Riêng các Công tố viên thì yêu cầu ông Jorge nhận mức án 1 năm rưỡi.

Sau cùng tòa án cấp tỉnh Barcelona đã phán quyết mức án 21 tháng tù giam với cả hai.

Ngoài ra, Messi phải nộp phạt 2 triệu euro, trong khi khoản phạt của người cha là 1,5 triệu euro.

Messi và cha được quyền kháng cáo lện Tòa án tối cao. Ngoài ra, trong trường hợp kháng cáo không thành, họ cũng có thể được thay đổi bản án bằng tù treo.

K.N