Coutinho có thể rời sân Nou Camp với mức phí chuyển nhượng 70 triệu bảng, hoặc đội bóng khác chi 9 triệu bảng phí mượn một mùa, kèm theo mức lương phải trả là hơn 200.000 bảng/tuần.

{keywords}
Mourinho khó xử khi muốn lấy Coutinho

Nguồn tin từ Mundo Deportivo cho hay, dù Mourinho rất thích Coutinho nhưng ông không muốn làm phật lòng các ngôi sao khác của Tottenham, do cầu thủ người Brazil nhận mức thù lao cao chót vót.

Ngoài Tottenham, hai đội bóng khác thành London cũng đang theo đuổi Coutinho là Chelsea và Arsenal.

Tại Spurs, sau sự ra đi của Eriksen, họ chưa tìm được người thay thế xứng tầm. Cả Erik Lamela hay Lo Celso chưa đáp ứng được kỳ vọng trong vai trò tiền vệ tấn công.

Đã có lúc Mourinho nghĩ đến Coutinho, với bản hợp đồng mượn 12 tháng kèm điều khoản mua đứt vào hè năm sau.

Tuy nhiên, Mundo Deportivo cho hay: "Coutinho có thể là một quả bom nổ chậm. Mourinho không muốn các cầu thủ kèn cựa nhau về mức lương. Bởi vậy, ông buộc lòng nghĩ đến phương án khác".

Barca từng phải chi 142 triệu bảng để rước chàng tiền vệ này Liverpool về sân Nou Camp đầu năm 2018. Kể từ đó đến nay, Coutinho mang đến nỗi thất vọng lớn.

Việc Tottenham rút lui sẽ mở ra cơ hội để Arsenal giành lấy sự phục vụ của Coutinho.

* Đăng Khôi