Erling Haaland đã từ chối chuyển đến sân Old Trafford hồi đầu năm. Thay vào đó, tiền đạo 19 tuổi quyết định đầu quân Dortmund theo bản hợp đồng trị giá 18 triệu bảng.

Tuy nhiên, giao kèo mới giữa Haaland và đội bóng nước Đức có điều khoản giải phóng 63 triệu bảng, khiến Real Madrid sốt sắng muốn đưa anh về Tây Ban Nha thời gian tới.

{keywords}
MU luôn để mắt đến Haaland

Borussia Dortmund kỳ vọng sẽ giữ chân Halaand thêm ít nhất một mùa giải nữa, nhất là trong bối cảnh Jadon Sancho nhiều khả năng sẽ ra đi ở kỳ chuyển nhượng hè 2020.

MU hiện đang dẫn đầu cuộc đua lấy Sancho dù phía CLB nước Đức hét giá 120 triệu bảng. Bản thân Dortmund cũng không muốn mất cả hai tài năng trẻ trên hàng công trong cùng một thời điểm.

Dù lật kèo với MU nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Haaland và Solskjaer. Cựu thuyền trưởng Molde vẫn theo dõi sát sao phong độ cậu học trò cũ khi chơi bóng ở nước Đức.

Nguồn đáng tin cậy từ ESPN cho hay, MU sẽ lại theo đuổi Erling Haaland nếu anh quyết định nói lời chia tay đội chủ sân Signal Iduna Park. Dĩ nhiên, Quỷ đỏ sẽ vấp phải sự cạnh tranh từ các đối thủ tiềm tàng khác, đặc biệt Real Madrid.

MU từng rút lui khỏi thỏa thuận với Haaland hồi tháng 1 vì lo ngại về điều khoản giải phóng mà người đại diện Mino Raiola cài vào hợp đồng. Giám đốc điều hành Ed Woodward cảm nhận điều này sẽ giúp "siêu cò" Raiola kiểm soát được tương lai tiền đạo Na Uy.

Dortmund đồng ý đề xuất trên nhưng giờ đứng trước nguy cơ mất Haaland - người đã ghi 12 bàn thắng trong 11 trận ra sân kể từ ngày gia nhập CLB, với mức phí thấp hơn giá thị trường.

Hiện Solskjaer vẫn mỏi mắt tìm kiếm một tiền đạo chất lượng để bổ sung cho mặt trận tấn công Quỷ đỏ mùa tới. Giới truyền thông Anh nhắc đến khả năng họ mua đứt Odion Ighalo hoặc vung khoản tiền lớn kích nổ "bom tấn" Harry Kane.

* An Nhi