Ở trận bán kết 1 Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2020 diễn ra sáng 29/10 tại Phú Yên là cuộc đối đầu giữa ĐKVĐ U11 SLNA và U11 Hải Dương.

Hiệp 1 chứng kiến những màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính với 4 bàn thắng được ghi, chia đều cho mỗi đội. Ngay phút  đầu tiên, U11 Hải Dương vươn lên dẫn 1-0, nhưng chỉ 3 phút sau, Lê Văn Anh (10) gỡ hòa 1-1 cho đội nhà.

{keywords}
VCK U11 toàn quốc diễn ra hấp dẫn

Đến phút thứ 10, U11 SLNA vươn lên dẫn trước 2-1 cũng bằng pha lập công của Lê Văn Anh. Tuy nhiên, U11 Hải Dương cũng cho thấy họ là một đối thủ không dễ bị đánh bại khi gỡ hòa 2-2 trong những phút cuối hiệp 1.

Sang hiệp 2, các cầu thủ nhí xứ Nghệ bắt đầu xốc lại tinh thần, tràn lên phần sân đối phương với hy vọng sớm giải quyết trận đấu trong hai hiệp chính. Kết quả, U11 SLNA ghi thêm 2 bàn thắng nữa do công của đội trưởng Bùi Ngô Bảo Nam (5) và Nguyễn Đức Trầm (14) để ấn định chiến thắng 4-2.

Ở trận bán kết 2 diễn ra sau đó, được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, U11 Phú Yên đã thi đấu có chút lấn lướt hơn Hưng Yên. Với sự tỏa sáng của một cá nhân, phút thứ 30 của hiệp 2 số 7 Y Nguyên đã ghi bàn thắng duy nhất giúp chủ nhà Phú Yên đánh bại U11 Hưng Yên với tỉ số tối thiểu 1-0 để vào trận chung kết.

Với kết quả này, đương kim vô địch U11 SLNA sẽ gặp chủ nhà U11 Phú Yên trong trận chung kết của Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc Cúp Kun siêu phàm 2020 . Trận chung kết sẽ diễn ra vào 15h00 ngày 30/10 và được THTT trên kênh VTV6.

N.H