Festival “Về miền Quan họ 2019” được tổ chức vào dịp kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây cũng là dịp để đánh giá kết quả 10 năm thực hiện cam kết với UNESCO trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh; tiếp tục quảng bá, giới thiệu với bạn bè quốc tế và trong nước về những giá trị tinh hoa, độc đáo, đặc sắc của Dân ca Quan họ Bắc Ninh nói riêng và lịch sử truyền thống văn hóa của vùng quê Bắc Ninh - Kinh Bắc.

{keywords}
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thăm các nghệ nhân quan họ

Lễ kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại diễn ra vào 20h ngày 23/2 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc. Sau Lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật đặc sắc “Rạng rỡ miền Quan họ” với sự tham gia của các ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp; đại diện 49 làng Quan họ của tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh 44 và tỉnh Bắc Giang 5); 7 đoàn nghệ thuật của các tỉnh, thành phố có Di sản được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Bạc Liêu, Quảng Nam, Đăk Lăk, Phú Thọ).

Trong khuôn khổ Festival còn có chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Tứ hải giao tình” diễn ra vào ngày 25/2. Đây là chương trình giao lưu nghệ thuật giữa Dân ca Quan họ Bắc Ninh với các Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh; Chương trình hát Dân ca Quan họ trên thuyền tại Hồ Nguyên Phi Ỷ Lan; Cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc 2019 với chủ đề “Duyên dáng Quan họ” nhằm tuyên truyền, quảng bá về những đặc trưng của văn hóa Quan họ nói chung và tôn vinh vẻ đẹp đằm thắm của người phụ nữ Bắc Ninh-Kinh Bắc.

{keywords}
Một số hình ảnh diễn ra trong Festival 'Về miền Quan họ 2019'

Cùng với những hoạt động chính, trong thời gian diễn ra Festival còn có các hoạt động hưởng ứng như: Hội thi hát Dân ca quan họ Bắc Ninh; Hội Báo Xuân; Tuần văn hóa, du lịch Bắc Ninh; gặp mặt, vinh danh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Quan họ Bắc Ninh; lễ dâng hương; tổ chức các tours du lịch miễn phí bằng xe bus; liên hoan âm nhạc và trao giải sáng tác ca khúc mới về Bắc Ninh với chủ đề “Bắc Ninh trên đường đổi mới và phát triển”; giao lưu hát canh Quan họ; cáxc hoạt động văn hóa đường phố; các trò chơi dân gian; trưng bày chuyên đề “Dân ca Quan họ Bắc Ninh – Truyền thống và đương đại”…

Ngày 30/9/2009, Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sau 10 năm thực hiện cam kết với UNESCO, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị Dân ca Quan họ bắc Ninh đạt được kết quả toàn diện. Theo đó, tỉnh Bắc Ninh đã tích cực tuyên truyền, quảng bá Dân ca Quan họ Bắc Ninh đến đông đảo nhân dân trong nước, quốc tế. Công tác đào tạo, truyền dạy được thực hiện sâu rộng trong gia đình, cộng đồng, trường học.

{keywords}
Một số hình ảnh diễn ra trong Festival 'Về miền Quan họ 2019'

 Bắc Ninh cũng là địa phương đầu tiên và duy nhất có chính sách hỗ trợ hàng tháng cho các nghệ nhân Quan họ. Ngoài khoản tiền hỗ trợ hàng tháng, các nghệ nhân còn được hỗ trợ phí Bảo hiểm y tế hàng năm và khi qua đời, được hưởng chế độ mai táng phí như cán bộ Nhà nước. Đến nay, đã có hơn 50 nghệ nhân Dân ca Quan họ được tỉnh vinh danh và hỗ trợ. Tỉnh cũng đang nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm cho các làng Quan họ gốc, Quan họ thực hành để Dân ca Quan họ Bắc Ninh ngày càng được tỏa sáng.

Bình An