Sáng 25/4 (ngày 10/3 Âm lịch), hàng ngàn người dân đổ về Khu Du lịch (KDL) Suối Tiên (Q.9, TP.HCM) để tham dự Lễ hội Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương.

{keywords}
Từ sáng sớm, Ban Tổ chức đã tiến hành nghi thức Giỗ Quốc tổ Hùng Vương với lễ diễu hành đón rước và dâng lễ vật gồm bánh chưng, bánh dày và hoa quả, trái cây đặc sản Nam Bộ.
{keywords}
Mở đầu là lễ cúng tế tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương Suối Tiên được cử hành trọng thể bởi Ban tế lễ Lăng miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam - Châu Đốc.
{keywords}
Đại diện lãnh đạo các cấp thực hiện Lễ dâng hương tưởng nhớ 18 vị Vua Hùng.
{keywords}
Nhiều người dân thành kính, chấp tay tưởng nhớ đến các vị Vua Hùng.
{keywords}
Trong khuôn khổ buổi lễ tại Suối Tiên đã diễn ra chương trình sân khấu hóa “Hùng Vương - tiếng vọng ngàn năm” quy mô, tái hiện sống động các huyền sử Âu Lạc, Thánh Gióng, Sơn Tinh, Thủy Tinh
{keywords}
Nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long cùng ca sĩ Cẩm Ly hợp ca những bản anh hùng ca bất diệt của dân tộc.
{keywords}
Ngoài ra, người dân và du khách được hòa cùng đoàn diễu hành “54 dân tộc Việt Nam” với hàng nghìn diễn viên trong trang phục ấn tượng.
{keywords}
Tham dự lễ rước kiệu “Quốc tổ Hùng Vương vi hành miền đất tứ linh” trang trọng, linh thiêng, thể hiện lòng thành kính tri ân các vua Hùng.
{keywords}
Rất đông du khách đến Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên xem hàng loạt chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, giao lưu văn hóa các dân tộc K’hor, Chăm, Kh’mer, bên cạnh đó, du khách còn được trải nghiệm hàng trăm trò chơi giải trí hiện đại, hấp dẫn.

Vĩnh Phú - Vinh Nguyên