{keywords}
 Công ty CP Tập đoàn Viễn Đông Nga cùng phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện Mê Linh và công an huyện Đông Anh trao tặng công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19. Trong 7 tháng đầu năm 2021, có tới 79.673 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Năm khó khăn lớn mà doanh nghiệp đang phải đối mặt, đó là: thiếu hụt dòng tiền; chi phí đầu vào, chi phí vận chuyển tăng; lưu thông hàng hóa bị cản trở; tạm dừng sản xuất tại các khu công nghiệp; khó tiếp cận các gói hỗ trợ của Chính phủ.

Mặc dù đại dịch Covid-19 đã và đang tác động nghiêm trọng tới hoạt động kinh doanh, nhưng cộng đồng doanh nghiệp vẫn có những điểm sáng đáng khích lệ. Không chỉ nỗ lực tự thích ứng với tình hình mới, duy trì kinh doanh và tạo việc làm cho người lao động, một số doanh nghiệp còn tích cực tham gia hỗ trợ phòng chống Covid-19.

Với tinh thần chung đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Viễn Đông Nga tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ người dân, cộng đồng gặp khó khăn vì đại dịch. Đồng thời công ty cũng vận động cán bộ nhân viên tích cực đóng góp Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ.

“Trong thời gian dịch bệnh, doanh nghiệp bị ảnh hưởng ít nhiều là điều khó tránh khỏi. Viễn Đông Nga luôn cố gắng tối ưu mọi nguồn lực để đảm bảo công việc cho cán bộ nhân viên trong Tập đoàn. Đồng thời, chúng tôi cũng tích cực tham gia hỗ trợ xã hội, nỗ lực thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, đại diện Viễn Đông Nga chia sẻ.

Trong tháng 8/2021, Công ty CP Tập đoàn Viễn Đông Nga đã thực hiện 2 chuyến thiện nguyện trao quà hỗ trợ tại địa bàn huyện Mê Linh (Hà Nội) và TP. Biên Hòa (Đồng Nai).

{keywords}
 Công ty CP Tập đoàn Viễn Đông Nga phối hợp cùng cơ quan địa phương trao quà cho người dân khó khăn

Tại huyện Mê Linh, Tập đoàn Viễn Đông Nga đã kết hợp cùng cơ quan chức năng địa phương và một số doanh nghiệp khác trao tặng nhiều suất quà gồm thực phẩm thiết yếu, tiền mặt dành cho công nhân, người lao động có hộ khẩu thường trú ngoài TP. Hà Nội, cư trú ở thị trấn Quang Minh, xã Tự Lập, xã Đại Thịnh và khu công nghiệp Bắc Thăng Long hiện đang gặp khó khăn do dịch Covid-19.

{keywords}
Công ty CP Tập đoàn Viễn Đông Nga phối hợp cùng cơ quan địa phương  trao các phần quà hỗ trợ cho người dân

Không dừng lại ở đó, Tập đoàn Viễn Đông Nga còn hỗ trợ người dân tại P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Doanh nghiệp ủng hộ 200 suất quà có giá trị 100 triệu đồng, gửi tới bà con nông dân, công nhân, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, thường trú, bán trú, có hoàn cảnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mỗi suất quà đều là các nhu yếu phẩm cần thiết trong mùa dịch.

Doãn Phong