- Xuất phát từ mâu thuẫn về chuyện ăn nhậu, hai người đàn ông xông vào đánh nhau dẫn đến người chết, kẻ vào tù.

Ngày 14/5, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Tiến Nhựt (32 tuổi, quê Bình Định) mức án 18 năm tù về tội "giết người", buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng 69 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 23/1/2013, Phạm Tiến Nhựt cùng anh Nguyễn Anh Dũng cùng uống rượu tại một quán ăn trên đường Tỉnh Lộ 43, Khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM.

{keywords}

Bị cáo Nhựt sau phiên tòa

Đến 18h30p, trên đường về, anh Dũng tiếp tục rủ Nhựt vào một quán khác uống bia, Nhựt đồng ý.

Lúc này, chị Nguyễn Thị Mỹ Xuân (vợ anh Dũng) nhìn thấy nên vào quán kêu chồng về ngủ.

Thấy vậy, Nhựt đứng dậy bỏ vào nhà một người quen gần đó.

Lát sau, khi Nhựt quay ra, anh Dũng hỏi sao không nhậu, Nhựt chửi thề và nói do vợ Dũng chửi nên không nhậu nữa.

Từ đó, hai bên phát sinh mâu thuẫn rồi đánh nhau. Trong lúc xảy ra xô xát, bị ánh Dũng đạp vào lưng, Nhựt liền dùng hai tay bóp cổ đồng thời nắm đầu anh Dũng đập nhiều cái xuống đường.

Được mọi người can ngăn, Nhựt bỏ đi.

Đến 24h cùng ngày, nạn nhân Dũng đã tử vong do chấn thương sọ não. Ngay sau đó, Nhựt bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hải Yến