- 5 thuyền viên cùng Sà lan ĐN0906, chở 1274 tấn cọc bê tông hành trình từ TP.HCM đến Bạc Liêu, bị mắc cạn và mất liên lạc vào khoảng 11h ngày 13/12/2014 tại vị trí cách cửa Sông Tranh Đề - Cửa Định An khoảng 13 km

Lúc 8h27 ngày 14/12/2014, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) nhận được thông tin: Sà lan ĐN 0906 của Công ty Thượng Hải (trụ sở thành phố Biên Hòa – Đồng Nai), với 5 thuyền viên, chở 1274 tấn cọc bê tông hành trình từ TP.HCM đến Bạc Liêu, bị mắc cạn và mất liên lạc vào khoảng 11h ngày 13/12/2014 tại vị trí cách cửa Sông Tranh Đề - Cửa Định An, khoảng 13 km. Đây cũng là cuộc gọi cuối cùng từ sà lan. Khu vực sà lan ĐN 0906 bị mất liên lạc có gió cấp 6, cấp 7.

Xác định tính chất nguy cấp của vụ việc, ngay lập tức, VMRCC đã điều động tàu SAR 272 chạy từ Vũng Tàu thực hiện tìm kiếm cứu nạn 5 thuyền viên bị mất tích, mất liên lạc, tiến hành rà soát khu vực Cửa Định An – Bạc Liêu.

{keywords}

Vị trí 5 thuyền viên mất liên lạc tại vị trí cách cửa Sông Tranh Đề - Cửa Định An, khoảng 13 km.

Cùng với đó, VMRC  cũng điều động tàu SAR 413 đang chốt chặn tại Hòn Chông – Kiên Giang chạy về cửa Trần Đề - Cửa Định An tham gia tìm kiếm cứu nạn thuyền viên mất tích, mất liên lạc.

Qua khai thác thông tin từ chủ sà lan, trên tàu hình thức liên lạc duy nhất bằng sóng điện thoại, trước khi mất liên lạc, sà lan được hướng dẫn của công ty chạy vào cửa Định An.

Với mục tiêu tìm kiếm được các thuyền viên mất tích VMRCC đã lập kế hoạch tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường, yêu cầu các tàu, phương tiện đang hoạt động gần khu vực sà lan bị nạn tham gia tìm kiếm cứu nạn tại từng khu vực tìm kiếm được phân chia.

Đến sáng ngày 15/12/2014, có 7 tàu (tàu SAR 413 và SAR 272 của VMRCC; tàu BP 18.13.01 của Biên phòng Sóc Trăng; tàu BP 44.04.02 và tàu BP 44.07.01 của Biên phòng Bạc Liêu; và 02 tàu cá) tham gia tìm kiếm 5 thuyền viên mất tích, dưới sự chỉ huy hiện trường của tàu SAR 413

Hiện các phương tiện đang thực hiện tìm kiếm trên hiện trường theo kế hoach được lập và phân chia cho các khu vực. Thời tiết tại khu vực gió cấp 5, cấp 6 biển động.

Danh sách 5 thuyền viên mất tích cùng với  Salan 0906

1.Nguyễn Văn Tuấn - Đắk Lắk

2. Nguyễn Văn Liễu - Hà Tĩnh

3. Nguyễn Văn Đồng - Hà Tĩnh

4. Nguyễn Văn Liễu - Hà Tĩnh

5. Thuyền Trưởng Nguyễn Văn Nam (chưa rõ quê quán).

Vũ Điệp