Theo đó, các sở, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát người về từ TP. Hồ Chí Minh (không để sót trường hợp nào).

Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm những người về từ ngày 7/2 trở lại đây. Thực hiện cách ly tại nơi cư trú, lấy mẫu xét nghiệm đối với người về từ ngày 24/1đến 6/2.

Đối với người về từ Hà Nội và các địa phương khác, tiếp tục thực hiện theo các hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch của Trung ương, của tỉnh, của Sở Y tế và theo biểu “Hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người từ các tỉnh, thành khác về Bắc Giang”.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang yêu cầu thực hiện chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến dịch bệnh Covid-19 nghiêm túc, chính xác, đúng thời gian theo quy định.

Bí thư TP.HCM 'nhờ' Thứ trưởng Y tế làm rõ điều lạ F1 âm, F2 lại dương

Bí thư TP.HCM 'nhờ' Thứ trưởng Y tế làm rõ điều lạ F1 âm, F2 lại dương

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên băn khoăn khi F1 âm tính nhưng F2 lại dương. Ông "nhờ" Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn giúp TP phát hiện việc này, xem có vấn đề gì trong qua trình truy vết.

Đoàn Bổng