- Có dấu hiệu bị ảo giác do sử dụng ma túy, Thắng xông vào cửa hàng bán ô tô vờ mua xe. Sau khi yêu cầu nhân viên đưa chìa khóa để thử xe, Thắng rồ ga bỏ chạy, gây tai nạn liên tiếp.

Ngày 29/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lưu Tiến Thắng (SN 1974, ở Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử tội 'Cướp giật tài sản' và 'Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ'.

Là đối tượng nghiện ma túy, khoảng 13 giờ ngày 18/9/2013, Thắng đi chơi qua đường Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội, thấy có nhiều cửa hàng bán xe ô tô, anh ta nảy sinh ý định chiếm đoạt.

{keywords}

Bị cáo tại tòa

Thắng vào một cửa hàng bán xe ô tô và được anh Quách Văn Thành (SN 1984), nhân viên bán hàng tiếp đón. Vờ hỏi mua chiếc ô tô Mercedes- Benz đang để trong cửa hàng, Thắng yêu cầu anh Thành đưa chìa khóa để thử động cơ.

Thắng lên xe nổ máy, lợi dụng anh Thành mất cảnh giác đã đóng cửa xe, vào số rồi phóng lao qua bậc tam cấp (cách mặt vỉa hè 50cm) phi qua vỉa hè, lao ra đường Nguyễn Văn Cừ đi về phía cầu Chương Dương.

Thấy vậy, anh Thành chạy theo tri hô: “Cướp, cướp”. Thắng lái xe ô tô bỏ chạy về phía cầu Chương Dương thì đâm vào chị Hoàng Thị Minh Tâm (SN 1960) đang điều khiển xe máy cùng chiều, làm chị Tâm bị ngã ra đường.

Thắng tiếp tục điều khiển xe ô tô bỏ chạy, lạng lách, va quyệt và đâm liên tiếp vào 3 xe ô tô lưu thông cùng chiều đang dừng ở đèn đỏ ở ngã tư Nguyễn Sơn- Nguyễn Văn Cừ.

Do bị đâm mạnh nên chiếc xe ô tô Thắng cướp nổ lốp trước bên phải, nổ các túi khí phía trước, làm xe ô tô tự tắt máy, dừng lại ở ngã tư phố Nguyễn Sơn- Nguyễn Văn Cừ.

Thắng bị túi khí ép tại ghế ngồi và bị công an bắt ngay sau đó.

Đã từng bị đi cai nghiện bắt buộc, bị xử án tù vì tội 'Tàng trữ trái phép chất ma túy', phạm tội lần này, Thắng phải nhận 16 năm tù vì tội 'Cướp tài sản'; 12 tháng tù giam vì tội 'Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ'.

Ngoài ra, bị cáo còn bị buộc phải đền bù thiệt hại làm 4 xe ô tô hư hỏng nặng số tiền hơn 70 triệu đồng.

T.Nhung