- Trên đường đi học về, 2 nữ sinh đi xe đạp điện va quệt với một ô tô khiến cả 2 ngã nhào ra đường, 1 người tử vong tại chỗ.

Ngày 25/2, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, những ngày qua, bệnh viện liên tiếp tiếp nhận các trường hợp chấn thương nặng do tai nạn khi đi xe đạp điện.

Mới đây nhất, vào chiều 24/2, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Phạm Thị Thảo (14 tuổi, Mỹ Hào, Hưng Yên) trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Gia đình cho biết, khoảng 14h30 cùng ngày, trên đường đến trường bằng xe đạp điện, Thảo và bạn ngồi sau xe đã va quệt với một ô tô khiến cả 2 ngã nhào ra đường. Bạn ngồi sau bị ô tô cán, tử vong tại chỗ, còn Thảo bất tỉnh.

{keywords}

Bác sĩ khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Việt Đức thăm khám cho bệnh nhân Thảo

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe với tốc độ cao.

Ngay sau đó, Thảo được đưa vào bệnh viện huyện sơ cứu rồi được chuyển thẳng lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội trong tình trạng nguy cấp do đa chấn thương, chấn thương sọ não, dập não, máu tụ ngoài màng cứng, vỡ xương thái dương, gãy xương mác bên chân trái...

Do tổn thương não nặng, bệnh nhân Thảo được chuyển tới khoa Phẫu thuật thần kinh 1 để theo dõi, điều trị, dùng dịch truyền để hồi sức. Sau hơn 1 ngày, hiện bệnh nhân vẫn bất tỉnh.

Trước đó, vào ngày 22/2, Bệnh viện Việt Đức cũng tiếp nhận một trường hợp nữ sinh 15 tuổi, quê Thái Bình bị tai nạn nặng sau khi điều khiển xe đạp điện gây va chạm giao thông.

Bác sĩ Phạm Gia Dự, khoa Phẫu thuật thần kinh 1 cho biết, đây chỉ là 2 trong nhiều trường hợp nhập viện do tai nạn xe đạp điện, xe máy điện được chuyển lên tuyến trên điều trị.

“Hầu hết bệnh nhân đều dưới 15 tuổi và đều không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe máy điện”, BS Dự thông tin.

Theo BS Dự, do xe đạp điện nhẹ, đi lướt, dễ tăng tốc lên 30-50km/h nên các phương tiện phía trước khó nghe thấy âm thanh khi xe này di chuyển dẫn đến dễ va chạm, gây tai nạn. Trong khi hầu hết người điều khiển đều không đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn nên thường bị tổn thương não rất nguy kịch.

Thời gian qua, xe đạp điện cũng được ví là “tiểu hung thần” trên đường phố khi số lượng học sinh cấp 2, 3 sử dụng loại phương tiện này gia tăng chóng mặt, thường xuyên đánh võng, dàn hàng ngang, tạt đầu các phương tiện khác.

Thúy Hạnh