- Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ kiêm nhiệm Syria phối hợp với Tổ chức di cư quốc tế, cùng Đại sứ quán Philippines tại Syria đưa công dân Việt Nam du lịch ở Syria về nước.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan diễn biến Syria tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (5/9) tại Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị cho hay thông tin trên.

Theo ông Nghị, hiện không có lao động Việt Nam làm việc tại Syria theo con đường chính thức.

{keywords}

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề Syria

Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ kiêm nhiệm Syria đã phối hợp với Tổ chức di cư quốc tế, cùng Đại sứ quán Philippines tại Syria đưa 3 công dân Việt Nam du lịch ở Syria về nước và tiếp tục theo dõi sát tình hình.

Bình luận về những diễn biến tại Syria, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay: “Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tìm kiếm giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, góp phần duy trì hòa bình ổn định của khu vực và trên thế giới”.

Hôm 29/8, trả lời về thông tin vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syria và tình hình Syria hiện nay, ông Lương Thanh Nghị đã bày tỏ quan điểm về việc Việt Nam ‘quan ngại sâu sắc’ trước thông tin vũ khí hóa học đã được sử dụng tại quốc gia này và lên án mạnh mẽ hành động sử dụng vũ khí hóa học tấn công giết hại người dân.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ Công ước quốc tế về cấm sử dụng vũ khí hóa học và kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, giải quyết vụ việc một cách khách quan, thận trọng, thông qua các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

          Thủ tướng Singapore thăm Việt Nam

Người phát ngôn Lương Thanh Nghị cho hay, nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 11-13/9.

Cuối tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam và Singapore đã có cuộc gặp song phương bên lề Đối thoại Shangrila tại Sigapore.

Tại đây, hai Thủ tướng đã đề cập việc hai bên đã cơ bản hoàn tất nội dung Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược để ký kết trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới của ông Lý Hiển Long.

Hồng Nhì