Hơn 1 giờ sáng 28/3, đường hầm Hải Vân đã xảy ra tắc nghẽn kéo dài. Nguyên nhân là do một vụ tai nạn khiến giao thông bị gián đoạn.

Hàng trăm phương tiện đã kẹt cứng ở hai đầu hầm Hải Vân sau khi xảy ra vụ va chạm giao thông giữa 2 xe container. Tình trạng ách tắc kéo dài hàng chục km, sau 2 giờ mới thông tuyến. 

Khoảng 23h ngày 27/3, tại địa điểm cầu Hải Vân, xe container mang BKS 77C – 018.92 lưu thông hướng Nam – Bắc, vừa qua khỏi hầm Hải Vân đã đâm vào đuôi container BKS 43C – 057.776 chạy đúng làn đường ở phía trước.

Vụ va chạm khiến đầu container 77C – 018.92 bị hư hỏng nặng. Chiếc xe bị chết máy nằm chắn giữa đường khiến các phương tiện khác không thể di chuyển qua.

Có mặt tại hiện trường, PV ghi nhận hàng trăm phương tiện vận tải dồn ứ từ đầu thị trấn Lăng Cô đến trước hầm Hải Vân. Phía Nam đèo (địa phận Đà Nẵng) cũng  có rất nhiều phương tiện bị dồn ứ.

Nhận được tin báo, CA huyện Phú Lộc và Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng CSGT (CA Thừa Thiên Huế) đã điều động lực lượng triển khai xử lý hiện  trường, điều tiết giao thông.

Tuy nhiên do chiếc container không thể di chuyển nên việc giải phóng các phương tiện gặp nhiều khó khăn. Cty TNHH MTV Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân đã điều động xe kéo đặc chủng hạng nặng tham gia cứu hộ. Nhưng do đầu xe container nát bẹp, phần máy hư hỏng nặng nên không thể khởi động.

Đến gần 1h ngày 28/3 khi chiếc xe container vẫn chưa thể di chuyển, lực lượng CSGT đã nỗ lực để điều tiết giao thông, giải quyết tình trạng ùn tắc. Hàng trăm  phương tiện trên tuyến lần lượt di chuyển qua khỏi khu vực.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, nguyên nhân của vụ tai nạn do lái xe container trong lúc vượt lên tránh chiếc xe khác bị hỏng đang sửa bên đường đã không kịp xử lý tình huống và đâm vào đuôi xe phía trước.

Hình ảnh hàng trăm phương tiện ùn tắc do phóng viên ghi lại:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords} 

Duy Tuấn - Cao Thái