- Chuẩn bị hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng sau hơn 2 năm xây dựng, Tòa nhà Trung tâm hành chính Đà Nẵng được xem là tòa nhà cao nhất Đà Nẵng hiện nay. 

Ban quản lý tòa nhà Trung tâm TP Đà Nẵng cho biết: Công trình tòa nhà này được thiết kế theo hình tròn, như một ngọn hải đăng hướng ra biển ngự trên chiếc thuyền, kết hợp với cánh buồm vươn ra khơi. 

Tòa nhà có tổng chiều cao 166,8 mét, 2 tầng hầm và 34 tầng nổi (trong đó khối đế có 4 tầng, khối tháp 30 tầng). 

Tại Tòa nhà Trung tâm hành chính này dự kiến sẽ là nơi làm việc của 1.800 cán bộ công chức chính quyền, các sở ban ngành TP. Đà Nẵng và sẽ có khoảng 600 lượt người đến giao dịch hàng ngày. 

Tổng kinh phí đầu từ xây dựng tòa nhà lên đến 1.900 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, nguồn kinh phí đầu tư cho tòa nhà được huy động từ nhiều nguồn. Trong đó chủ yếu là từ nguồn thanh lý các công sở của các sở ban ngành tại các khu đất vàng ở trung tâm TP.

Hiện các trang thiết bị hiện đại được lắp ráp hoàn chỉnh và đang chạy thử nghiệm. Trong đó hệ thống phòng cháy chữa cháy được xem là vô cùng quan trọng cũng đã được thử nghiệm hoàn chỉnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Các khâu hoàn thiện trong tòa nhà đang được gấp rút để chuẩn bị khánh thành đưa vào khai thác sử dụng trong những ngày tới.

Cận cảnh hình ảnh tòa nhà Trung tâm hành chính cao nhất Đà Nẵng:

{keywords}

{keywords}

{keywords}


{keywords}


{keywords}


{keywords}

Vũ Trung