- Không đòi được tiền, kẻ cho vay nặng lãi đã nã đạn vào nhà “con nợ” để thị uy.

Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội vừa khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Ngọc Sơn (31 tuổi, ở xã Ninh Hiệp) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 ngày 22/1, anh Nguyễn Thạc Vân (43 tuổi, ở xã Ninh Hiệp) phát hiện hai thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai ném gạch vào nhà chị dâu là Lâm Thị Khuyến (51 tuổi).




Sơn tại cơ quan công an và khẩu súng thu giữ được.

Thấy vậy, anh Vân lên tiếng: “Sao chúng mày lại ném gạch vào nhà người ta?”. Ngay lúc đó, anh Vân bị một tên cầm dao đuổi theo, đâm vào người khiến nạn nhân ngã gục.

Tên này định vung dao đâm tiếp nhưng vợ anh Vân chạy ra hô hoán khiến chúng hoảng sợ lên xe máy bỏ trốn.

15 phút sau, một tên quay lại dùng súng bắn nhiều nhát vào nhà bà Khuyến, gây vỡ cửa kính và thủng nhiều vết cửa cuốn.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã điều tra, bắt giữ Nguyễn Ngọc Sơn, kẻ đã dùng súng bắn vào nhà bà Khuyến. Cảnh sát thu được một khẩu súng bắn đạn hoa cải và 1 khẩu súng colt xoay.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận đã cùng đồng bọn gây ra vụ án trên rồi bỏ trốn.

Nguyên nhân vụ việc là do chồng bà Khuyến vay nợ của Sơn số tiền 1,2 tỷ đồng nhưng không trả. Nhiều lần đến đòi nợ nhưng không được, Sơn đã dùng súng thị uy “con nợ”.

Được biết, Sơn là kẻ cho vay nặng lãi, từng có một tiền án và hai tiền sự về tội "Cố ý gây thương tích".

Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt đồng bọn của Sơn.

T.Nhung