Sáng nay (31/5), ông Lê Hồng Quang, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 cho biết, phường đang phong tỏa khu phố 8 (khu Mả Lạng) do có liên quan đến bệnh nhân Covid-19.

Từ 10h, lực lượng chức năng lập rào chắn ở hẻm 245 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh.

{keywords}
Hẻm 245 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 bị phong tỏa sáng nay. Ảnh: Trương Thanh Tùng.

Bà Lê Thị Thu Mì, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố 8 cho biết, trong khu phố vừa có 2 trường hợp F1 của bệnh nhân Covid-19.

"Họ là hai mẹ con. Người con có kết quả dương tính với nCoV trước. Còn người mẹ đến sáng nay mới có kết quả”, bà Thu Mì nói.

Bà Thu Mì cho biết, khác với lần phong tỏa trước, lần này người dân ở khu phố hoang mang, lo lắng hơn.

"Lần trước, khu phố cũng có một người là F1, nhưng không nguy hiểm. Lần này, virus là biến chủng Ấn Độ, tốc độ lan nhanh hơn nên ai cũng lo lắng", bà Mì chia sẻ.

{keywords}
Ảnh: Trương Thanh Tùng.

Theo bà Thu Mì, thông tin khu phố bị phong tỏa đến với người dân và bà khá bất ngờ, vì vậy, không ai chuẩn bị được gì cả.

{keywords}
Thực phẩm, đồ dùng được người thân chuyển vào 

 

{keywords}
Ảnh: Trương Thanh Tùng.
{keywords}
Mua bán qua rào chắn. Ảnh: Trương  Thanh Tùng.
{keywords}
Ảnh: Trương Thanh Tùng.
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Công tác khử khuẩn cả khu được tiến hành rốt ráo
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Nhiều người dân bất ngờ khi khu phố bị phong tỏa

 Như vậy, trong năm nay, khu Mả Lạng đã hai lần bị phong tỏa liên quan đến các trường hợp mắc Covid-19. Lần phong tỏa trước diễn ra vào hồi tháng 2 năm nay.

Tùng Anh - Phan Thân

Phong tỏa khu Mả Lạng với 2.000 dân liên quan tới ca mắc Covid-19

Phong tỏa khu Mả Lạng với 2.000 dân liên quan tới ca mắc Covid-19

Ngay khi có tin ca nghi nhiễm Covid-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng đã phong tỏa 2 lớp rào chắn khu Mả Lạng với khoảng 2.000 người.