- Dự báo ngày và đêm nay (2/7), vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục duy trì trên khu vực miền Bắc gây mưa, mưa rào trên diện rộng và dông rải rác. Nhiều địa phương vùng núi và khu đông bắc Bắc Bộ tiếp diễn mưa vừa, mưa to, có nơi mưa  rất to. 

{keywords}

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, từ đêm ngày 30/6 trở đi, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục hướng tây bắc - đông nam đi qua Bắc Bộ. Kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, miền Bắc có mưa, mưa rào đều khắp và dông rải rác. Đêm qua (1/7), mưa vừa, mưa to đến rất to vẫn trút xuống nhiều nơi. 

Cụ thể, Mường Lay (Điện Biên) 45mm, Việt Lâm (Hà Giang) mưa  to 51mm, Móng Cái (Quảng Ninh) nhiều hơn 73mm. TP Thái Nguyên (Thái Nguyên) mưa rất to 164mm, Gia Bảy (Thái Nguyên) trội hơn 196mm. Tại Bắc Quang (Hà Giang) ghi nhận được trận mưa đặc biệt lớn với lượng 238mm.

Dự báo ngày và đêm nay, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ có cường độ ổn định. Vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục duy trì trên khu vực miền Bắc gây mưa, mưa rào trên diện rộng và dông rải rác. 

Nhiều địa phương vùng núi và khu đông bắc Bắc Bộ tiếp diễn mưa vừa, mưa to, có nơi mưa dữ dội. 

Người dân các địa phương, nhất là khu vực vùng núi cần đề phòng các dạng thiên tai như: Lũ lớn trên các sông suối nhỏ và vừa, lũ quét, sạt lở đất đá, ngập úng ở vùng thấp vùng trũng. Phòng ngừa gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông. 

M.Hải