Sáng nay (13/5), Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho hay đã đưa Nguyễn Hoàng Khanh (27 tuổi, ngụ tổ 1, thôn Túy Loan Đông, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) qua cách ly riêng tại một phòng để tránh gây mất an ninh trật tự.

Khanh là nhân viên vũ trường New Phương Đông, được cơ quan chức năng đưa vào cách ly tập trung tại Khu ký túc xá phía Tây (phường Hòa Hiệp Nam) vào ngày 6/5, sau khi ghi nhận các ca mắc Covid-19 tại vũ trường này.

Khanh được bố trí cách ly tại phòng 518 và đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1.

{keywords}
Khu ký túc xá phía Tây, nơi Khanh cùng các nhân viên vũ trường New Phương Đông đang cách ly

Tối 10/5, thanh niên này tự ý đi sang phòng 502 cùng 7 người cách ly khác (đều là nhân viên vũ trường New Phương Đông) mở nhạc ồn ào.

Phát hiện vụ việc, tổ công tác Công an quận Liên Chiểu lập tức ngăn chặn.

Năm người trong nhóm này từng liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có Khanh.

Lực lượng chức năng sau đó đã đưa Khanh đi cách ly ở 1 phòng riêng, 7 người còn lại được bố trí đến khu vực thuận tiện cho công tác quản lý, theo dõi.

Hồ Giáp

Hà Nội thượng khẩn yêu cầu xử nghiêm một giám đốc vi phạm phòng chống dịch

Hà Nội thượng khẩn yêu cầu xử nghiêm một giám đốc vi phạm phòng chống dịch

Ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội có vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19.