- Chiếc xe ô tô chở đầy công nhân lạng lách, chao đảo trên đoạn đường dài hơn 1km khiến công nhân kinh hoàng, người đi đường bạt vía. Chiếc xe chỉ dừng lại khi lao qua bên kia đường, tông vào xe máy đang dừng bên vệ đường làm một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ, ngày 16/1 tại km 6, trên tỉnh lộ 8 (thuộc Khối 8, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột).

Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Trọng Tài (SN 1989, trú thôn 2, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk).

{keywords}

Chiếc ô tô gây tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe ô tô BKS 47V – 2419 (chưa rõ danh tính tài xế) của Công ty Cà phê Trung Nguyên chạy từ Cụm công nghiệp Tân An (phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) hướng về trung tâm thành phố, trên xe chở đầy công nhân trở về nhà sau giờ tan ca.

Khi đến địa điểm trên, chiếc xe bất ngờ lao thẳng sang bên kia đường, tông vào xe máy BKS 47N6 – 7570 do anh Nguyễn Trọng Tài điều khiển, đang dừng bên vệ đường.

Cú tông mạnh khiến anh Tài bị hất văng lên vệ đường hơn 10m, tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe ô tô, kéo lê gần 200m mới chịu dừng lại.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô dừng cách nơi nạn nhân tử vong gần 200m, phần đầu xe bên tài xế bị xé toạc một mảng lớn, chiếc xe máy nằm gọn dưới gầm hư hỏng hoàn toàn.

{keywords}

Xe máy nằm lọt dưới gầm ô tô

Nhiều mảnh vỡ của xe nằm vương vãi trên đoạn đường dài, chiếc máy tính xách tay của nạn nhân cũng bị hất văng bên vệ đường, vỡ nát.

Vụ tai nạn khiến hàng chục công nhân trên xe ô tô khiếp đảm, người dân sống hai bên đường cũng một phen kinh hoàng.

Theo nhiều nhân chứng tại hiện trường, lái xe ô tô gây tai nạn nhiều khả năng bị say rượu hoặc phê ma túy.

{keywords}

Mẹ nạn nhân khóc ngất bên xác đứa con xấu số

Nhân chứng Bùi Thế Bình (SN 1964, bán quán trước CCN Tân An) kể lại: ngay từ đầu, khi vừa ra khỏi cổng Cụm công nghiệp, tôi đã thấy chiếc xe có nhiều biểu hiện lạ. Xe không đi đúng cổng chính như thường ngày…

Khi ra đến đường chính, chiếc xe bỗng chồm lên, nâng cả 2 bánh trước rồi rơi xuống và lao đi rất nhanh.

“Lúc này hàng chục công nhân trong xe la lên hoảng hốt. Tôi đoán có thể tài xế này bị say rượu, nên lái xe ẩu như vậy. Khoảng 5 phút, thì thấy có người chạy xe máy ngược lại báo xe ô tô gây tai nạn chết người” – anh Bình vẫn chưa hết bàng hoàng thuật lại.

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn

Theo nhân chứng Ngô Thị Kim Liên, chiếc xe khi ra khỏi cổng Cụm công nghiệp thì liên tục chao đảo, lạng lách trên 1km. Một số lái xe ô tô khi thấy chiếc xe chở công nhân chạy ẩu đã rượt theo cúp đầu để chặn nhưng bất thành.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, tài xế gây tai nạn đã nhanh chân trốn vào một nhà dân bên đường.

Theo người nhà nạn nhân, nạn nhân Tài tốt nghiệp đại học đã 2 năm nay nhưng chưa xin được việc làm. Hôm nay Tài lên phố tiếp tục nộp hồ sơ, trên đường trở về thì xảy ra sự việc đau lòng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tài xế gây tai nạn ra đầu thú

Sau khi nhận được tin báo về vụ việc xe chở công nhân nhà máy của Công ty Cà phê Trung Nguyên gây tai nạn chết người vào 14h30 chiều 16/1, Công ty CP Cà phê Trung Nguyên và nhà máy đã đến hiện trường, cùng phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Phía công ty Trung Nguyên đã cùng phối hợp đưa tài xế Đặng Quốc Cường, điều khiển xe gây tai nạn ra đầu thú cơ quan công an.

Ban lãnh đạo công ty CP Trung Nguyên và nhà máy đã cùng gia đình nạn nhân làm việc với cơ quan công an để đưa nạn nhân là anh Nguyễn Trọng Tài (SN 1989, trú xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar) về lo hậu sự tại gia đình ngay trong buổi tối cùng ngày.

“Sau khi trao đổi với gia đình nạn nhân, Ban lãnh đạo công ty và nhà máy Trung Nguyên đã đứng ra nhận trách nhiệm và hi vọng sẽ hỗ trợ hết sức cho gia đình nạn nhân, cũng như tuân thủ mọi quy định của pháp luật và các cơ quan chức năng xử lý vụ việc đáng tiếc này”, đại diện Công ty CP Trung Nguyên cho hay.

Trùng Dương