- Từ ngày 22 – 26/4, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án sai phạm của Tổ chuyên gia đấu thầu thuốc thuộc Sở Y tế Gia Lai, gây thiệt hại cho Nhà nước 8.5 tỷ đồng.

Theo đó, 8 bị can Nguyễn Công Nhân và Đặng Đức Châu – nguyên Phó giám đốc Sở; Phan Minh Hiếu, Phó phòng nghiệp vụ Y; Đoàn Cường, Phó phòng nghiệp vụ Dược; Rơmah Plih, trưởng phòng kế hoạch tài vụ; Bùi Ngọc Thư, Phó phòng kế hoạch tài vụ kiêm Kế toán trưởng; Lê Khánh Lân, cán bộ phòng kế hoạch và Nguyễn Thị Kim Liên, chuyên viên phòng nghiệp vụ Dược bị truy tố tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Riêng ông Phùng Xuân Quýnh, nguyên giám đốc Sở Y tế Gia Lai, bị truy tố tội thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại nghiêm trọng.

{keywords}
Tỏ chuyên gia đấu thầu thuốc cùng ông giám đốc Sở đều lĩnh án tù

Từ 2008 đến 2010, Sở Y tế Gia Lai đã thực hiện việc đấu thầu hơn 2.400 danh mục thuốc chữa bệnh các loại với tổng số tiền gần 500 tỷ đồng.

Việc đấu thầu các năm được thực hiện bởi Tổ chuyên gia đấu thầu gồm 8 cán bộ của Sở nói trên.

Lợi dụng chức vụ và quyền hạn được giao, nhóm chuyên gia này đã “rỉ tai” nhau xây dựng một “kịch bản” hòng trục lợi tiền tỷ từ các lần đấu thầu thuốc.

Cụ thể, Tổ chuyên gia đấu thầu đã xét loại ra 9 mặt hàng thuốc dự thầu đạt đầy đủ các tiêu chí, có giá dự thầu thấp để cho 9 mặt hàng thuốc có giá chào thầu cao hơn được trúng thầu.

7 mặt hàng thuốc có xuất xứ từ Việt Nam hoặc một số nước Châu Á, được “phù phép” xét đạt vào danh mục thuốc có xuất xứ từ…Châu Âu. Ngoài ra, 61 mặt hàng thuốc không đảm bảo các tiêu chí quy định tại hồ sơ mời thầu vẫn xét cho trúng thầu.

Kịch bản này của Tổ chuyên gia đấu thầu thuốc nhằm làm lợi cho doanh nghiệp trúng thầu để ăn chia, tư lợi, gây thất thoát của nhà nước hơn 8,5 tỷ đồng.

Trong đó, doanh nghiệp được gọi là…“con nuôi” của Sở Y tế Gia Lai trúng thầu là Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Gia Lai.

Sáng 26/4, sau 5 ngày xét xử, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Đoàn Cường 48 tháng tù giam, Phan Minh Hiếu 45 tháng tù giam, Đặng Đức Châu 39 tháng tù giam, Nguyễn Thị Kim Liên 36 tháng tù giam.

Bị cáo Bùi Ngọc Thư và Rơmah Plih cùng bị phạt 36 tháng tù treo; bị cáo Nguyễn Công Nhân 30 tháng tù treo, Lê Khánh Lân 24 tháng tù treo và bị cáo Phùng Xuân Quýnh 18 tháng tù treo.

Ngoài việc bị phạt tù, các bị cáo còn phải bồi thường số tiền thiệt hại cho Nhà nước. Các bị cáo Châu, Hiếu, Cường phải bồi thường 1tỷ 351 triệu đồng/người. Bị cáo Nhân bồi thường trên 996 triệu đồng. Bị cáo Lân bồi thường 965 triệu đồng. Các bị cáo còn lại Rơmah Plih, Liên, Quýnh và Thư bồi thường trên 354 triệu đồng/người.

Tiến Thành