Những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ là những hạt nhân tích cực có tiếng nói trong cộng đồng, đi đầu và vận động người dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có vấn đề giảm nghèo với công tác bảo vệ môi trường.

Vụ Tổng hợp - Ủy ban Dân tộc (UBDT) vừa  phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn về bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2019.

{keywords}
Quảng Ngãi tập huấn bảo vệ môi trường cho đồng bào các dân tộc

Với chủ đề “Bảo vệ môi trường gắn với bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc và di sản thiên nhiên để phát triển bền vững”, tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được báo cáo viên trao đổi và chia sẻ về các chuyên đề như: Bản sắc văn hóa dân tộc và di sản thiên nhiên là nguồn tài nguyên vô giá tạo nên sức hút phát triển du lịch, phát triển kinh tế bền vững; Thông tin, trao đổi kinh nghiệm và hướng dẫn kiến thức về sản xuất sạch hơn, lợi ích từ việc áp dụng sản xuất và tiêu dùng bền vững; Lồng ghép các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo với công tác bảo vệ môi trường, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và gìn giữ di sản thiên nhiên.

Hội nghị là dịp cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức cho các đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương, những người có uy tín. Xoay quanh các nội dung của chương trình tập huấn, các đại biểu cũng chia sẻ các thông tin liên quan đến môi trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay, như: Thực trạng nguồn nước trong những năm gần đây; vấn đề dịch bệnh; tình trạng và chất lượng đất, diện tích rừng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Một số ý kiến cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm của người dân, gia đình trong sản xuất và đời sống liên quan đến vệ sinh môi trường, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường hiện tại ở địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, ông Trần Văn Đoài – Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kỳ vọng, thông qua Hội nghị này, các đại biểu người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số khi về địa phương sẽ là những hạt nhân tích cực có tiếng nói trong cộng đồng, đi đầu và vận động người dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có vấn đề giảm nghèo với công tác bảo vệ môi trường.

Bài: Thu Hằng hp - Nhóm PV
Ảnh: Vũ Lụa - Nhóm PV