- Phi công được tìm thấy là Phó phi đội trưởng Phi đội bay Su-30, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi).

11h40: Thượng tá Phan Văn Xuân - Hải đội trưởng Hải đội 2 cho biết, tàu cứu hộ Biên phòng đã tiếp cận tàu cá cứu Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường và đang trên đường vào bờ.

Sức khoẻ thiếu tá Cường ổn định, nói chuyện rõ ràng với mọi người xung quanh.

Dự kiến, khoảng 13h30 tàu cứu hộ Biên phòng sẽ cập cầu cảng Hải đội 2, Cửa Hội, đưa phi công Cường về Sở chỉ huy tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại TX Cửa Lò.

9h40: Thông tin từ Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, 2 tàu cứu hộ Bộ đội Biên phòng đang tiếp cận tàu cá của ngư dân cứu sống thiếu tá Cường, cách khoảng 4 hải lý.

{keywords}

Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại nhà khách Bộ Quốc Phòng, TX Cửa Lò

Thượng tá Nguyễn Công Lực - Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, thông tin 1 tàu cá của ngư dân phát hiện, cứu sống thiếu tá Nguyễn Hữu Cường phi công trên chiếc máy bay SU-30 mất tích là do người nhà của thiếu tá Cường cung cấp.

Tàu cứu thiếu tá Cường là của ông Phạm Văn Lệ, trú tại xã Thạch Bằng (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Vị trí phát hiện Thiếu tá Cường ở tọa độ 19 độ 14 phút vĩ Bắc và 106 độ 28 phút kinh Đông. Cách đảo Mắt khoảng 70 km về phía Đông Bắc, cách bờ TX Hoàng Mai (Nghệ An) trên 60km.

8h00: PV có mặt tại gia đình phi công Nguyễn Hữu Cường sáng nay tại Hà Nội, chị Yến (vợ anh Cường) cho biết, chị vẫn đang chờ thông tin, các cán bộ của Quân chủng Phòng không Không quân, nhiều người thân, hàng xóm cũng tới nhà thăm hỏi.

Chị cũng liên tục nhận các cuộc điện thoại hỏi thăm.

Anh Cường và chị Yến có 2 con trai, học lớp 7 và lớp 2.

Lúc 5h sáng nay, tàu cá của ngư dân Phạm Văn Lệ (quê tỉnh Hà Tĩnh) tìm thấy Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường ở khu vực giáp ranh Nghệ An - Thanh Hóa.

Hiện nay, một chiếc tàu cứu nạn đang ra đón Thiếu tá Cường vào bờ.

{keywords}
Phi công Nguyễn Hữu Cường

Hiện ông đã dần ổn định sức khỏe, nói chuyện và gọi điện thoại về nhà cho người thân.

Khi chiếc máy bay gặp nạn, Thiếu tá Cường đã bung dù và rơi trên biển.

Thượng tá Trần Công Lực - Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin trên.

Trao đổi với PV VietNamNet, Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 cho biết, anh em trực tiếp tại hiện trường báo về là có một ngư dân đã cứu sống Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường.

Các lực lượng tìm kiếm khác vẫn đang khoanh vùng vệt dầu loang, tìm kiếm tung tích chiếc máy bay cũng như phi công còn lại là Trần Quang Khải (43 tuổi).

{keywords}

Trực thăng quần thảo trên bầu trời để tìm kiếm phi công còn lại và chiếc máy bay mất tích. Ảnh: Q. Huy

Trước đó, vào lúc 6h38 sáng 14/6, máy bay Su-30MK2 mang số hiệu 8585 của Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân làm nhiệm vụ bay huấn luyện xuất phát từ sân bay Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa bị mất liên lạc lúc 7h13 khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chặn kích trên không.

Tổ bay gồm Thượng tá Trần Quang Khải, Phi công cấp 1, số hiệu: 603 (sinh ngày 20/10/1973, quê quán Phố Giỏ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, phi công cấp 3, số hiệu: 614, Phi đội phó bay buồng trước (sinh ngày 13/8/1977, quê quán xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

Ngay sau khi máy bay mất liên lạc, Quân chủng Phòng không - Không quân đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tiến hành dừng bay toàn quân chủng; thành lập Hội đồng điều tra tai nạn máy bay và cử cán bộ nắm tình hình hậu phương gia đình hai phi công.

Nguyên nhân mất liên lạc của máy bay đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra làm rõ.

Máy bay Su-30 do Nga sản xuất, được đánh giá có nhiều ưu thế hơn các dòng máy bay tiêm kích chủ lực thế hệ 4 của Mỹ. Việt Nam đã thực hiện 3 hợp đồng mua máy bay chiến đấu đa năng Su-30 MK2, loại hiện đại nhất của dòng máy bay chiến đấu Su-30, với số lượng 32 chiếc.

Đặc điểm của Su-30MK2 là làm nhiệm vụ tập kích đường không để chế áp và làm tê liệt hệ thống chỉ huy, kiểm soát thông tin tình báo. Su-30MK2 có thể ngăn chặn lực lượng tiếp viện chiến đấu của đối phương hoặc tập hợp lực lượng phản công.

Quốc Huy - Văn Bình - Hồng Nhì

Đưa thiết bị dò hộp đen ra khu vực Su-30MK2 mất liên lạc

Thiết bị dò tìm hộp đen của lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng không VN được đưa đến cảng Hải đội 2.

Kiểm chứng thông tin 1 phi công Su-30MK2 đã bơi vào bờ

Cơ quan chức năng đang kiểm chứng thông tin 1 phi công đã bơi vào bờ được đăng tải trên một số cơ quan báo chí

Thủ tướng: Khẩn trương tìm kiếm cứu nạn phi công Su-30MK2

Thủ tướng vừa có công điện gửi Bộ Quốc phòng, UBND các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa... về việc máy bay Su-30MK2 bị nạn.

Máy bay Su-30MK2 mất liên lạc: Phát hiện vệt dầu loang

Phó chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An Nguyễn Công Lực cho biết, đã phát hiện vệt dầu loang cách đảo Mắt khoảng 19km.