- Sáng nay, khu tập thể 5 tầng (đường Tôn Đức Thắng, phường An Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) được phen hoảng loạn khi thấy nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá, trên người không mặc quần áo cầm dao đuổi theo người dân dọa chém.

Theo một số người dân chứng kiến cho biết, sau khi gây náo loạn khu tập thể, đập vỡ một ô cửa bằng bê tông, thanh niên này leo lên tầng thượng rồi liên tục “làm xiếc” đánh đu trên các lan can, đường ống nước của khu nhà.

{keywords} 
Thanh niên ngáo đá leo trên lan can tầng 5 của khu tập thể

"Người thanh niên không mặc gì, trên tay cầm con dao khiến cả khu nhà hoang mang lo sợ, nhiều người đóng chặt cửa không dám ra ngoài" - anh Dũng một người dân cho biết.

Ngay sau đó, công an phường An Dương, cảnh sát 113 và lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do người thanh niên có hung khí và liên tục di chuyển qua lại giữa các lan can ở trên cao nên lực lượng chức năng khó tiếp cận, khống chế.

Đến 7h30, nam thanh niên tự rơi xuống tấm bạt mà lực lượng PCCC đã giăng sẵn và được đưa đi cấp cứu.

Người này được xác định tên Hải, 26 tuổi, trú tại khu vực Cầu Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Vụ việc đang được công an quận xác minh, làm rõ.

Nhị Tiến