Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) được chọn là đường hoa Tết Nguyên đán Bính Thân sắp tới tại TP.HCM, do đó các quảng cáo thương mại sẽ bị cấm. 

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản về tổ chức cuộc thi Thiết kế trang trí ánh sáng đường phố năm 2015 để chuẩn bị chào đón những ngày lễ lớn và Tết Nguyên đán Bính Thân.

{keywords}
Phố đi bộ Nguyễn Huệ 

Chủ đề cuộc thi năm nay là “TP.HCM chào đón năm mới - 2016, Mừng xuân Bính Thân, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”. Thời gian nhận hồ sơ dự thi từ 15/9 đến 5/10.

Cụ thể, các tác phẩm đoạt giải sẽ được thi công trang trí tại các khu vực trung tâm TP như đường Trường Sơn (đoạn từ đường Huỳnh Lan Khanh đến Hồng Hà), đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi (đoạn từ Võ Thị Sáu đến Hoàng Văn Thụ), đường Lê Lợi, Hàm Nghi, vòng xoay trước chợ Bến Thành, Đồng Khởi, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Hồ Con Rùa, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt và Bến Vân Đồn.

UBND TP nêu rõ phố đi bộ đường Nguyễn Huệ được chọn làm đường hoa Tết Nguyên đán 2016. Công tác thiết kế ánh sáng, trang trí tại đây được TP giao cho Tổng công ty du lịch Sài Gòn thực hiện.

Phương án thi công sẽ sử dụng các khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, sử dụng chất liệu thi công phù hợp. Việc trang trí ánh sáng đường phố phục vụ người dân và du khách phải đảm bảo yêu cầu nội dung của chủ đề, tính thẩm mỹ, bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam và nét đặc trưng của TP HCM, phù hợp hệ thống chiếu sáng, kiến trúc đô thị, hiện hữu.

Do đó, trên phố đi bộ không được quảng cáo thương mại dưới mọi hình thức. Khi triển khai thi công, đơn vị phải chọn các giải pháp an toàn, mỹ quan cao nhất, không được khoan, cắt, đóng cọc làm ảnh hưởng đến nguyên trạng của phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ngoài ra, TP chỉ đạo không được quảng cáo sản phẩm bia, thuốc lá tại một số tuyến đường trung tâm như Lê Duẩn, Lê Lợi, Hàm Nghi, Đồng Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch.

Tuấn Kiệt