Chị D. giả vờ đề nghị Mỹ vào nhà nghỉ quan hệ cho tiện thì Mỹ đồng ý. Thừa cơ, chị D. bỏ chạy ra ngoài khóa cửa nhốt Mỹ bên trong rồi báo công an.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 22-6, Dương Văn Mỹ (21 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam) đến tiệm hớt tóc của chị D. (ở ấp An Hòa, xã Hóa An, TP.Biên Hòa) gội đầu.

Sau khi được chị D. gội đầu, Mỹ đã dùng dao khống chế, yêu cầu chị cởi đồ cho Mỹ giao cấu.

Chị D. giả vờ đề nghị Mỹ vào nhà nghỉ quan hệ cho tiện thì Mỹ đồng ý.

Sau khi mặc quần áo vào, chị D. bỏ chạy ra ngoài khóa cửa nhốt Mỹ bên trong rồi báo Công an xã Hóa An đến bắt Mỹ.

(Theo báo Đồng Nai)