- Ít ai biết kẻ vừa bị bắt giữ tại trung tâm Sài Gòn là tướng cướp Đỗ Hồng Lê – cầm đầu băng cướp quy tụ toàn quý tử nhà giàu, gây hoang mang xã hội.

Ngày 14/10, công an Q.1, TP.HCM xác nhận, đang tạm giữ hình sự 2 nghi can gồm: Đỗ Hồng Lê (SN 1973) và Nguyễn Hoài Phong (SN 1986, cùng ngụ Q.7, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó khoảng 14h chiều 12/10, Lê điều khiển xe gắn máy BKS: 59F1 – 199.45 chở Phong rảo quanh nhiều tuyến đường để cướp giật tài sản. Đến giao lộ Nguyễn Thái Học – Phạm Ngũ Lão, Q.1 cả hai thấy chị V.H.T đang dừng đèn tín hiệu giao thông, trên xe có treo 1 túi xách…

{keywords}

Tướng cướp Đỗ Hồng Lê khét tiếng một thời.

 

Lúc này tên Lê quay xe, qua bên kia đường Nguyễn Thái Học, nổ máy chờ sẵn. Phong đi bộ tiếp cận, bất ngờ giật túi xách của chị T rồi chạy sang đường, leo lên xe của Lê tẩu thoát.

Chứng kiến cảnh cướp giật, 3 trinh sát của đội cảnh sát hình sự, công an Q.1 đang làm nhiệm vụ trên đường đã nhập cuộc truy bắt. Màn truy đuổi tốc độ diễn ra, đến giao lộ Trần Hưng Đạo –Nguyễn Văn Cừ, Q.1, các trinh sát đã bắt giữ được Lê, Phong và vật chứng vừa cướp được.

Tại cơ quan công an, Đỗ Hồng Lê “lộ diện” từng là 1 tướng cướp khét tiếng, cầm băng cướp được mệnh danh là “băng tốc độ”, từng gây hoang mang trên đường phố Sài Gòn những năm 90 của thế kỷ trước.

Đỗ Hồng Lê vốn là quý tử trong 1 gia đình cán bộ giàu có, cha là Phó tổng giám đốc 1 công ty Nhà nước. Chính vì thế mà mới lớn, Lê đã tập tành ăn chơi. Để có tiền phục vụ cho cuộc chơi, Lê quy tụ hàng chục thanh thiếu niên mới lớn trở thành 1 băng cướp giật.

Chỉ trong 3 tháng giữa năm 1990, băng nhóm này gây ra 43 vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Đến tháng 10/1990, cả băng này sa lưới.

Tuy nhiên, Đỗ Hồng Lê sau đó được người cha ruột có chức quyền bảo lãnh cho tại ngoại.

Vừa thoát tội, Lê tiếp tục quy tụ thêm khoảng 30 thanh thiếu niên quý tử, gây ra hàng loạt vụ bắn người, cướp tài sản…với phương tiện là xe mô tô tốc độ, hung khí là súng AK; có vụ chúng tấn công tiệm vàng để cướp, gây chết người. Kết cục, băng nhóm này cũng sa lưới sau 2 tháng hoạt động.

Đàn em trong băng cướp tốc độ đều bị lãnh án thích đáng. Riêng Đỗ Hồng Lê với hàng loạt tội danh như: “cướp giật tài sản”, “cướp tài sản”, “tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”…phải lãnh án chung thân.

Nhờ cải tạo tốt, thụ án 20 năm, Đỗ Hồng Lê khét tiếng ngày nào được tha tù. Tuy nhiên đến nay, Đỗ Hồng Lê lại “tái xuất” một lần nữa, bằng nghề giật dọc và sa lưới sau hơn 1 năm ra tù.

Đàm Đệ