- Trong 2 ngày 18-19/2, trên địa bàn huyện Mèo Vạc (Hà Giang) thời tiết giá buốt và kèm mưa phùn nhẹ nên xuất hiện tuyết rơi.

Theo ghi nhận, tuyết rơi cục bộ chủ yếu tại 2 xã biên giới Thượng Phùng và Xín Cái.

Ông Chảo Chỉn, Phó Chủ tịch UBND xã Xín Cái cho biết: Từ đêm 18 đến 9 giờ sáng 19/2, tuyết rơi khá nhiều ở các thôn bản dọc tuyến biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, như các thôn: Lùng Vần Chải, Lùng Thàng, Pảo Sảng và trung tâm xã.

 

{keywords}

Thôn Mỏ Phàng là nơi xuất hiện tuyết rơi nhiều nhất

{keywords} 

Đây là lần thứ 3 tuyết rơi trên địa bàn các xã núi đá của huyện Mèo Vạc.

Nhiệt độ phổ biến từ -10 độ đến 0 độ, ban đêm thậm chí xuống thấp hơn.

Đến 10 giờ 30 phút sáng nay, trời hửng nắng và tuyết tan dần.

Bên cạnh đó, xã Thượng Phùng cũng xuất hiện tuyết rơi phổ biến tại thôn Mỏ Phàng, Thèn Pả, Thín Phìn Chư và tại trung tâm xã.

Được biết, đây là lần thứ 3 tuyết rơi trên địa bàn các xã núi đá của huyện Mèo Vạc.

Tuy nhiên, do chủ động trong công tác phòng chống đói, rét nên không có tình trạng gia súc bị chết rét.

Quỳnh Lưu