Ngày 21/2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Sang (20 tuổi, Vĩnh Long) về tội “giết người”.
Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thanh Sang và Võ Thị Kim Th. là bạn học chung trường PTTH 2,3 Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long nên quen biết nhau từ năm 2009.
Đối tượng Nguyễn Thanh Sang. |
Trong thời gian học chung trường,
Sang đem lòng yêu T. nên nhiều lần bày tỏ tình cảm nhưng không thành. Dù bị từ
chối nhưng Sang vẫn tiếp tục theo đuổi, tìm mọi cách rủ T. đi chơi, tặng quà cho
nữ sinh này.
Cuối năm 2010, trong lúc Sang đang theo học ở trường Đại học dân lập Cửu Long
thì T. nhận lời yêu một bạn trai cùng khối. Từ đó, mối quan hệ giữa hai bên
không còn như trước nữa, Sang nảy sinh ý định giết T. để trả thù rồi tự sát.
Ngày 5/6/2010, Sang điện thoại hẹn T. đúng 17 giờ chiều hôm sau đến quán cà phê
– karaoke Mỹ Hân gần đó để đền cho T. chiếc điện thoại mới do Sang đã làm hỏng
trước đó. T. đồng ý.
Đúng theo kế hoạch, chiều 6/6/2010, T. có mặt tại quán karaoke Mỹ Hân như đã
hẹn. Tại đây, Sang bảo T. nhắm mắt lại để bị cáo tặng quà và đưa điện thoại
nhưng khi cô gái vừa nhắm mắt, Sang rút dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp
nhiều nhát vào người nạn nhân rồi bỏ trốn. Được cấp cứu kịp thời nên T. thoát
chết với tỷ lệ thương tật 16% vĩnh viễn.
Xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Nguyễn Thanh Sang mức án 8 năm tù
về tội “giết người” theo khoản 2 Điều 93 BLHS. Sau phiên tòa, Nguyễn Thanh Sang
và phía bị hại cũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Nhận định bị cáo phạm tội với động cơ đê hèn, hành vi phạm tội của bị cáo mang
tính côn đồ, việc cấp sơ thẩm truy tố, xét xử bị cáo theo khoản 2 Điều 93 BLHS
là chưa chính xác nên VKSND Tối cao đã kháng nghị bản án theo hướng tăng hình
phạt với bị cáo theo khoản 1 Điều 93 BLHS.
Tại phiên Tòa, xét thấy kháng nghị của Viện kiểm sát là có căn cứ nên Hội đồng
xét xử đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của của bị cáo, chấp nhận
kháng nghị, sửa án sơ thẩm, tăng hình phạt với Nguyễn Thanh Sang từ 8 năm tù lên
thành 14 năm tù.
M.Phượng