Ngày 27/12, Đồn Biên phòng Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết, người dân vừa phát hiện một thi thể liên quan đến vụ nữ du khách ở TP.HCM trôi dạt trên chiếc thuyền kayak hơn 17h đồng hồ.

Cụ thể, vào khuya 26/12, người dân phát hiện một xác chết trôi dạt vào bờ biển ở phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn).

Nhận tin báo, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Đại đã xác minh danh tính và liên lạc với gia đình nạn nhân.

{keywords}
Thuyền kayak do chị Hà sử dụng được người dân đưa vào bờ

Đến sáng ngày 27/12, gia đình đã đến nhận dạng thi thể nạn nhân là anh T.K.H. (30 tuổi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) làm nghề hướng dẫn viên ván chèo SUP.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự.

Trước đó, 11h ngày 20/12, chị Huỳnh Châu Ngọc Hà (25 tuổi, trú tại quận Tân Phú, TP.HCM) cùng 2 người bạn tên N. và H. thuê 2 thuyền kayak chèo ra khu vực biển Thành Vinh (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) chơi.

Khoảng 30 phút sau thuyền của N. và H. bị lật. Chị Hà tiếp cận hỗ trợ bạn nhưng bị sóng đánh dạt ra xa.

Chị Hà lênh đênh trên biển cùng với thuyền kayak hơn 17 tiếng đồng hồ và được người dân cứu giúp.

Hiện chị N. vẫn chưa được tìm thấy.

Lật thuyền, cứu được một người trôi dạt 17 tiếng, hai người khác mất tích

Lật thuyền, cứu được một người trôi dạt 17 tiếng, hai người khác mất tích

Nữ du khách ở TP.HCM trôi dạt trên chiếc thuyền kayak hơn 17h vừa được cứu, đưa vào bờ nhưng hai người bạn đi cùng người này vẫn mất liên lạc.

Công Sáng