Thông tin từ Công an huyện Đắk G’long (Đắk Nông) sáng nay cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân 2 học sinh bị điện giật tử vong trên đường.

Nạn nhân là em Mùa Thị Chanh (học sinh lớp 6) và Mùa Thị Vênh (học sinh lớp 9, Trường THCS Hoàng Văn Thụ, cùng trú xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long).

{keywords}
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc

Thông tin ban đầu, tối qua, em Vênh, Chanh và Mùa A Tuấn (học sinh lớp 6) đi từ nhà ở bon Đắk S’Nao đến điểm trọ học gần trường để sáng mai đi học.

Khi đến đoạn cây xăng 41 (bon N’Bút) thì vướng vào dây điện bị đứt nằm trên đường khiến cả 3 em cùng bị điện giật.

Vụ việc khiến em Vênh và Chanh tử vong tại chỗ; em Tuấn được người dân đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo người dân, thời điểm xảy ra tai nạn, một xe tải chạy qua đã vướng dây điện, làm đứt rơi xuống đường. Xe tải sau đó đi khỏi hiện trường.

Chính quyền địa phương đã xuống thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Công an đang truy tìm xe tải để làm rõ nguyên nhân.

Chủ thầu và công nhân ở Quảng Ninh bị điện giật chết khi đang đổ bê tông

Chủ thầu và công nhân ở Quảng Ninh bị điện giật chết khi đang đổ bê tông

Đang vận hành máy trộn bê tông để đổ móng nhà, anh Đ. và anh K. bị điện giật chết tại chỗ.

Trùng Dương