- Khi đổ dốc, chiếc xe khách chở 32 người bất ngờ mất lái, đâm vào vách núi khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

HÌNH ẢNH HIỆN TRƯỜNG VỤ TAI NẠN THẢM KHỐC

Vụ tai nạn xảy ra 9h50 sáng nay (7/6), tại đèo Hòn Giao - Khánh Lê, thuộc địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa).

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe khách mang BKS 43S-6320 của công ty Hoàng Hải Tùng (Đà Nẵng) chở theo 32 người, lưu thông theo hướng Đà Lạt - Nha Trang.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Văn Kỳ

{keywords} 

Vị trí xảy ra vụ tai nạn

Khi đổ đèo, do chạy nhanh, chiếc xe bất ngờ mất lái, đâm thẳng vào vách núi. 2 bánh trước của chiếc xe văng hẳn ra ngoài, đầu xe bẹp dúm.

Cú đâm quá mạnh khiến xe bị đá đè và mắc kẹt. 

Lực lượng giải cứu gồm cảnh sát giao thông và y tế có mặt tại hiện trường sau đó.

Vụ tai nạn làm 5 người chết tại chỗ, hơn 20 người khác bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng, 1 người đã tử vong tại Trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh.

{keywords}

 

{keywords} 

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: T.Mai

Thông tin từ hiện trường cho hay, chiếc xe khách chở đoàn giáo viên Trường tiểu học Hòa Phước 2 (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đi du lịch. 

Ông Lê Quang Thanh – Phó Trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh cho VietNamNet biết chiếc xe bị mất phanh và đã tự đâm vào vách núi gây tai nạn. 

PV VietNamNet đang có mặt tại hiện trường cho hay, đến 14h, toàn bộ số người bị nạn đã được đưa về Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa và các điểm cấp cứu gần nhất khác.

Hiện trường đã được giải phóng, tạo thông thoáng cho tuyến đường.    

PV VietNamNet đã liên lạc với Phòng Giáo dục huyện Hòa Vang sau khi vụ tai nạn xảy ra.

Trưởng phòng Lê Văn Phước và Chủ tịch Công đoàn phòng giáo dục Nguyễn Xướng đang trên đường vào Khánh Hòa để giải quyết hậu quả vụ tai nạn.

Báo cáo sơ bộ từ Phòng giáo dục Hòa Vang xác nhận, đoàn giáo viên của trường Tiểu học số 2 Hòa Phước tổ chức đi tham quan các tỉnh phía Nam và bị tai nạn như VietNamNet nêu.

Đoàn gồm 17 giáo viên và 19 người nhà.

(Vũ Trung)

Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa đã điều 5 xe cứu thương đưa 22 người bị thương về Bệnh viện tỉnh cấp cứu, trong đó tài xế Nguyễn Hải (quê Quảng Bình) bị thương rất nặng.

BS Nguyễn Ngọc Anh - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa) cho hay, bệnh viện đã huy động hơn 30 y bác sỹ ở các khoa tích cực cấp cứu bệnh nhân, trong đó có nhiều nạn nhân trong tình trạng nguy kịch.

{keywords}
Các bác sĩ đang cấp cứu cho nạn nhân - Ảnh: T.Mai

Bác sĩ Anh thông tin, trước đó, vào 12h cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận 6 ca cấp cứu nặng, trong đó có 2 ca chấn thương sọ não, 2 ca gãy xương đùi, 1 ca chấn thương cột sống.

Trong khi đó, theo một đại diện của nhà xe Hoàng Hải Tùng, đoàn khách xuất phát từ Đà Nẵng ngày 4/6 đi tham quan Nha Trang, nghỉ ở Nha Trang ngày 5/6. Sau đó, đoàn đi Đà Lạt và hôm nay (7/6) quay về Nha Trang thì bị nạn. Kế hoạch đoàn sẽ về đến Đà Nẵng vào ngày 8/6.

Khoảng 16h30', thông tin từ phóng viên tại hiện trường báo về cho hay, thêm tài xế Nguyễn Hải đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, nâng tổng số người tử nạn ít nhất trong vụ này là 7 người.

Đến thời điểm này, theo cơ quan chức năng, số nạn nhân thương vong chưa được thống kê chính xác.    

>> HÌNH ẢNH HIỆN TRƯỜNG VỤ TAI NẠN

Danh sách 7 nạn nhân tử vong:

1. Nguyễn Hải, tài xế, trú tại Thanh Khê, Đà Nẵng.

2. Phạm Thị Thủy, giáo viên

3. Con trai cô Phạm Thị Thủy

4. Nguyễn Thị Mai, giáo viên

5. Nguyễn Thị Ninh, giáo viên

6. Đinh Thị Lý (chưa rõ nghề nghiệp)

7. Bà Nguyễn Thị Cúc, 77 tuổi

Danh sách nạn nhân bị thương nặng:

1. Đoàn Thị Cường, 58 tuổi, chưa rõ quê quán

2. Sá Thị Diệp, 24 tuổi, trú Hòa Vang, Đà Nẵng

3. Nguyễn Thị Ánh Mai, 10 tuổi

4. Trịnh Bảy, trú Hòa Vang, Đà Nẵng

5. Tôn Thất Hoài, 37 tuổi, trú Cẩm Lệ, Đà Nẵng

6. Ngô Kim Quyên, 10 tuổi, chưa rõ quê quán

7. Đinh Thị Thu Thủy, 46 tuổi, chưa rõ quê quán

8. Lê Hoàng Quốc Thuật, 24 tuổi, trú Sơn Trà, Đà Nẵng

9. Nguyễn Quang Sinh, 42 tuổi, trú Hòa Vang, Đà Nẵng

10. Nguyễn Thành Phú, 9 tuổi, trú Hòa Phước, Đà Nẵng

11. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 37 tuổi, trú Hòa Vang, Đà Nẵng

12. Đinh Thị Bích Huyền, 45 tuổi, chưa rõ quê quán

13. Võ Thị Kim Anh, 47 tuổi; trú Hòa Vang, Đà Nẵng

14. Đinh Viết Quang, 46 tuổi; chưa rõ quê quán

15. Bùi Thị Hoài Bắc; trú Hòa Vang, Đà Nẵng

T.Hạnh - H.Vinh - T.Mai

Quý độc giả có thông tin, hình ảnh, clip về vụ tai nạn xin gửi về địa chỉ Email: Banxahoi@vietnamnet.vn