Chỉ tính riêng tháng 12/2010, bà Trần Thị Thúy Liễu đã 22 lần thuê xe sang Campuchia đánh bạc và bị thua số tiền lên tới 1,5 tỷ đồng.

Thông tin trên đuợc báo NLĐO đăng tải vào sáng 8/2/2011.

Truớc đó vào ngày 7/2, các điều tra viên vẫn tiếp tục làm việc với bà Trần Thị Thúy Liễu (40 tuổi, ngụ tại phuờng 6, TP. Tân An, Long An), vợ nhà báo Hoàng Hùng -  nạn nhân bị đốt cháy khi đang ngủ tại nhà riêng vào hôm 19/1 và đã ra đi hôm 29/1, để điều tra làm rõ vụ án và hành vi sang casino ở Campuchia đánh bạc.

Đuợc biết từ ngày an táng nhà báo Hoàng Hùng (31/1) đến nay, ngày nào điều tra viên cũng thẩm vấn bà Liễu.


Nhà báo Hoàng Hùng (Ảnh: Thanh Niên)

 

Theo nguồn tin của các báo, truớc khi nhà báo Hoàng Hùng bị đốt cháy, bà Liễu đã cùng một số đối tượng khác ở TP. Tân An liên tục thuê xe du lịch, xe taxi của một doanh nghiệp tại Long An sang Campuchia đánh bạc. Trong số xe mà bà Liễu thuê, một số chủ xe là cán bộ, công chức. Theo một số tài xế,  mỗi chuyến đi bà Liễu thuờng mang theo khoảng 30-100 triệu đồng. 

Bản thân nhà báo Hoàng Hùng truớc đó cũng đã từng tâm sự với bạn bè rằng, gia đình đang lâm vào cảnh nợ nần và vợ đòi bán nhà để trả nợ nhưng anh chưa đồng ý.

Hiện cơ quan điều tra bước đầu đã triệu tập một số đối tuợng liên quan đến bà Liễu để điều tra làm rõ, trong đó có một cán bộ chức vụ đội trưởng, thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Long An cũng bị công an mời đến thẩm vấn. Vị này nhận đã từng hướng dẫn bà Liễu sang Campuchia.

Tuy nhiên, giải trình với cơ quan điều tra, bà Liễu cho rằng mình chỉ sang casino ở Campuchia để tiếp thị khăn lạnh chứ không đánh bạc.

Minh Anh (tổng hợp)