Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, Sáng nay, ở vùng biển phía Đông đảo Luzon, (Philippines) đang có một cơn bão hoạt động có tên quốc tế là Bailu.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 128,5 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 680km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở khoảng 25,0 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Phúc Kiến - Quảng Đông, (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500m đến 5000m, nên đêm nay, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h).