Khoảng 19 giờ tối qua, ngày 21 tháng 9, tại cổng chùa La Chợ (xã Mỹ Tiến), nhà chùa phát hiện một bé trai bị bỏ lại tại cổng chùa, bên cạnh có 1 balo đỏ đựng quần áo, 1 đôi dép màu hồng, 1 hộp sữa bóc dở.

Nhà chùa tìm thấy lá thư do mẹ ruột em bé để lại cho biết, bé trai sinh năm 2018, và nguyên nhân bỏ rơi con là vì không nuôi được.

Đến chiều ngày 22 tháng 9, sau 1 ngày phát đi thông báo về vụ việc trên hệ thống loa phát thanh của xã, cháu bé bị mẹ để lại ở cổng chùa La Chợ, (xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), kèm theo lời nhắn, nhờ nhà chùa nuôi dưỡng, vẫn chưa có người thân đến nhận.