Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, Hôm nay, khu vực Bắc Bộ sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ; cao nhất phổ biến 28 đến 31 độ.

Thời tiết Hà Nội lạnh về đêm và sáng sớm, với nền nhiệt 20 đến 23 độ. Buổi sáng có sương mù nhẹ, sau tan dần khi nắng lên. 

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ở phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ; thấp nhất 22 đến 25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày có mưa rải rác. Nền nhiệt cao nhất mức 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nền nhiệt ban ngày tại Tây Nguyên từ 26 đến 29 độ; về đêm giảm xuống thấp nhất có nơi 19 độ.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ phổ biến từ 30 đến 33 độ; tại thành phố Hồ Chí minh là 33 độ và Cần Thơ 32 độ.