Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm nay có sương mù, và sương mù nhẹ rải rác, sau trời hửng nắng.

Nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ phổ biến 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết Hà Nội nền nhiệt cao nhất 31 độ. Về đêm nhiệt độ giảm còn 22 đến 25 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Ban ngày trời nắng với nền nhiệt từ 28 đến 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ.

Tây Nguyên nhiệt độ ban ngày từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ; ban đêm nền nhiệt giảm xuống thấp nhất còn 19 đến 22 độ. Trong ngày có mưa rào và giông vài nơi.

Khu vực Nam Bộ mưa rào rải rác và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nền nhiệt phổ biến 30 đến 33 độ; tại thành phố Hồ Chí Minh là 32 độ, và Cần Thơ 31 độ.